Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201412/trao-tang-phien-ban-moc-ban-khac-ve-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-572576/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201412/trao-tang-phien-ban-moc-ban-khac-ve-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-572576/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trao tặng phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/12/2014, 11:02 [GMT+7]

Trao tặng phiên bản Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Congannghean.vn)-Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 vừa trao tặng cho tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, Khu Di tích Kim Liên tấm Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và sách “Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn”. 
 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước hiện đang bảo quản 34.619 tài liệu mộc bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thế giới. Đây là những tư liệu Hán Nôm khắc ngược trên gỗ được dùng để in thành sách, có niên đại gần 200 năm. Nội dung của tài liệu mộc bản rất phong phú, đa dạng, phản ánh toàn diện xã hội Việt Nam trong thời kỳ phong kiến như lịch sử, địa lý; chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, tôn giáo - tư tưởng - triết học; văn thơ - ngôn ngữ - văn tự.
Đại diện Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước trao tặng  tấm mộc bản cho tỉnh Nghệ An
Đại diện Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước trao tặng tấm mộc bản cho tỉnh Nghệ An
Đây là khối tài liệu có giá trị cao, phục vụ cho việc nghiên cứu về lịch sử Việt Nam qua các thời đại, từ thời Hùng Vương dựng nước đến triều Nguyễn (tức từ năm 2879 TCN đến năm 1945). Ngoài giá trị về mặt nội dung, tài liệu mộc bản còn có giá trị nghệ thuật, thể hiện kỹ thuật in, điêu khắc điêu luyện của các nghệ nhân Việt Nam.
 
Với giá trị về nội dung và nghệ thuật, mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào tháng 7/2009. Trong quá trình tra cứu tài liệu để biên soạn sách về các nhà khoa bảng Việt Nam, cán bộ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 đã tìm thấy tấm mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tấm mộc bản này nằm trong bộ sách Quốc triều hương khoa lục, có ký hiệu H62/7, quyển số 5, mặt khắc số 6; với kích thước 37x21,2 cm; khổ khuôn in 20,5x27 cm. Có thể nói, đây là tài liệu có giá trị, ghi chép thông tin xác thực về thân thế và con đường khoa cử của cụ Nguyễn Sinh Sắc, gồm các thông tin sau: “Quê quán: Chung Cự, Nam Đàn; Đỗ Cử nhân năm 21 tuổi; Đỗ Phó bảng; Làm quan tới chức Tri huyện, huyện Bình Khê”.
 
Tỉnh Nghệ An đã đón nhận tấm mộc bản này vào ngày 18/12/2014 (tức ngày 27/10 ÂL), nhân kỷ niệm 85 năm ngày mất của cụ Phó bảng. Khu Di tích Kim Liên đã đón nhận tài liệu quý giá này và đưa vào bảo quản, trưng bày giới thiệu nhằm phát huy tốt nhất giá trị của mộc bản tới đông đảo khách du lịch về tham quan quê Bác.
.

Kiều Nga

.