Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201408/day-tieng-viet-tren-dat-nuoc-trieu-voi-517251/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201408/day-tieng-viet-tren-dat-nuoc-trieu-voi-517251/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dạy tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/08/2014, 08:30 [GMT+7]

Dạy tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi

(Congannghean.vn)-Những cái ôm hôn thắm thiết, đôi bàn tay như siết chặt thêm, hai bên trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ tiếng Việt... Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên đối với các bạn sinh viên tình nguyện quốc tế Trường Đại học Vinh. Tròn 1 tháng qua, tham gia dạy tiếng Việt cho người Lào trên đất nước Triệu Voi đã để lại những kỷ niệm không thể phai mờ đối với các bạn sinh viên.
 
Đã trở thành hoạt động thường niên, 5 năm qua, vào dịp hè, Sở Giáo dục Xiêng Khoảng, Trường Đại học Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An đứng ra tổ chức hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào mà chủ yếu là mở các lớp dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức, con em người Lào. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Vinh, Đội đã được tổ chức tập huấn về các kỹ năng, kiến thức hoạt động tình nguyện quốc tế, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: Tài liệu, phương tiện truyền thông... để triển khai các chương trình hoạt động tình nguyện tại Lào, trong đó tập trung chủ yếu là dạy tiếng Việt cho học sinh phổ thông và nhân dân Lào; tuyên truyền quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cho nhân dân Lào; tuyên truyền lịch sử quan hệ hữu nghị Việt - Lào; tư vấn hỗ trợ học sinh Lào có nguyện vọng đăng ký học tập tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Vinh...
 
Lớp dạy tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi
Lớp dạy tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi
 
Hè năm 2014, Đội sinh viên tình nguyện Quốc tế Trường Đại học Vinh có 15 sinh viên Việt Nam gồm khoa Sư phạm Ngoại ngữ và khoa Kinh tế cùng 10 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Vinh chia thành 3 nhóm đã có mặt tại Mường Khun, Mường Khăm và Phônsavẳn của đất nước Lào. Những bỡ ngỡ ban đầu khi đặt chân lên đất nước Triệu Voi đã dần bị xóa mờ khi tiếp xúc với những người dân nơi đây, bởi sự thân thiện, hòa đồng, cởi mở. Tại Mường Khun, đã có 135 người theo học với 4 lớp công chức chia ra thành 2 ca. Ở Mường Khăm với 205 người, tại đây nhóm tình nguyện lại phải chia ra thành 2 đội nhỏ, một đội ở trạm y tế dạy 3 lớp công chức, 1 đội ở trường học dạy 2 lớp công chức, 2 lớp học sinh với 3 ca. Trong khi đó ở Phônsavẳn có 240 người theo học chia thành 6 lớp, 3 ca.
 
Bị chia thành 3 đội nhỏ, hoạt động ở 3 địa điểm và các thành viên chưa từng có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người Lào. Ngoài ra, các bạn lưu học sinh Lào sang Việt Nam để học hè và không có nhiều học viên biết tiếng Anh nên quá trình giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn trong phiên dịch. Tuy nhiên, với sự tận tụy, chịu khó, nỗ lực hết mình cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau nên các bạn sinh viên đã hoàn thành tốt buổi dạy của mình. Ghi nhận từ các bạn sinh viên, sau gần 1 tháng tham gia giảng dạy, các học viên tỏ ra rất hứng thú với những tiết dạy của các bạn sinh viên. Các học viên đều đặn lên lớp mỗi ngày và không ngừng trau dồi, học hỏi sau những giờ ra chơi. Với những con người nơi đây, họ xem tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ. Chỉ trong vòng 1 tháng, các học viên có thể giao lưu nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Từ việc nắm vững từ vựng cơ bản dùng trong giao tiếp hàng ngày, để biết cách giao tiếp như chào hỏi, giới thiệu tên tuổi, biết cách hỏi đường và chỉ đường hay giao tiếp trong các phiên chợ để tiện mua bán...
 
Anh Lê Minh Giang, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh cho biết: Đây là chương trình hoạt động thường niên của các bạn sinh viên tình nguyện quốc tế Trường Đại học Vinh trên đất nước Lào vào mỗi dịp hè. Thông qua việc giảng dạy tiếng Việt cho người Lào cũng như tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao với Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng đã góp phần quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào anh em.
 
.

Phan Tuyết