Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/ubnd-tinh-nghe-an-hop-bao-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2018-ke-hoach-nam-2019-833103/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/ubnd-tinh-nghe-an-hop-bao-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2018-ke-hoach-nam-2019-833103/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/01/2019, 18:41 [GMT+7]
UBND tỉnh Nghệ An

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019

(Congannghean.vn)-Chiều 7/1, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019.
Toàn cảnh buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, toàn tỉnh đã tập trung kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn, nhất là diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lũ trên diện rộng... gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành; xây dựng kịch bản tăng trường hàng quý, thành lập các tổ công tác để đôn đốc thúc đẩy thực hiện kế hoạch... Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 8,77%, cao hơn tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây... Nhiều chỉ tiêu đặt ra của năm 2018 vượt kế hoạch đề ra, tạo điều kiện cho việc thực hiện năm 2019.

Những kết quả này đã được ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, thay mặt UBND tỉnh báo cáo tại buổi họp báo chiều ngày 7/1. Ông Độ cũng đã thông tin tóm tắt những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện trong năm 2019.

Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông báo kết quả nổi bật mà Công an Nghệ An đã đạt được. “Về tội phạm mua bán người, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tại Kỳ họp HĐND tỉnh. Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp phòng chống tội phạm, rất mong sự tham gia tích cực, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các ban, ngành”, Đại tá Lê Xuân Hoài.
Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông báo kết quả nổi bật mà Công an Nghệ An đã đạt được. “Về tội phạm mua bán người, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tại Kỳ họp HĐND tỉnh. Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp phòng chống tội phạm, rất mong sự tham gia tích cực, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các ban, ngành”, Đại tá Lê Xuân Hoài.

Trong năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh, đảm bảo tỉnh thời sự, kịp thời. Các vấn đề được chỉ đạo xử lý đều được dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo tính thời sự, kịp thời.

Ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo
Ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã thẳng thắn trao đổi những kiến nghị đối với các vấn đề nổi bật cũng như trách nhiệm của các sở, ngành. Nhất là việc quan tâm xử lý các vấn đề báo chí đã nêu và chú trọng cung cấp thông tin cho báo chí. Đã có 34 vấn đề được các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trao đổi với các địa phương, ban ngành liên quan các vấn đề kinh tế, an sinh xã hội.

 

.

Mai Hậu

.