Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201801/phu-nu-cong-an-nghe-an-ky-giao-uoc-thi-dua-778973/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201801/phu-nu-cong-an-nghe-an-ky-giao-uoc-thi-dua-778973/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phụ nữ Công an Nghệ An: Ký giao ước thi đua - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 30/01/2018, 16:01 [GMT+7]

Phụ nữ Công an Nghệ An: Ký giao ước thi đua

(Congannghean.vn)-Chiều 30/1, Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các Cụm thi đua Hội Phụ nữ Công an Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những giải pháp cần tập trung thực hiện trong phụ nữ Công an Nghệ An.
Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những giải pháp cần tập trung thực hiện trong phụ nữ Công an Nghệ An.

Mục tiêu của phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” (2017-2021) nhằm xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dụng gia đình hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Phong trào thi đua phải được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên hội phụ nữ Cụm thi đua số 5; đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Cụm thi đua đã thống nhất các chỉ tiêu cụ thể: 100% các cơ sở Hội có hình thức tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 80% trở lên Hội Phụ nữ cơ sở có “Tủ sách phụ nữ” hoặc “Ngăn sách phụ nữ”; 100% Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì hoặc đăng ký đảm nhận mới từ 1-2 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận… Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những biện pháp thực hiện để lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua trong Phụ nữ Công an Nghệ An.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn, việc thực hiện phong trào thi đua không dừng lại ở một Hội nghị mà cần lan tỏa sâu rộng tới cán bộ hội viên. Đồng thời, phát huy những hiệu quả, kinh nghiệm từ giai đoạn trước, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tạo động lực để phong trào phát triển. Đồng nhất với những ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà phụ nữ Công an Nghệ An cần tập trung triển khai để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ nội dung Hội nghị, các Cụm thi đua Phụ nữ Công an tỉnh đã ký giao ước thực hiện phong trào.

 

.

Mai Hậu

.