Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201707/lanh-dao-cong-an-nghe-an-tham-hoi-gia-dinh-chinh-sach-nhan-ngay-277-747136/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201707/lanh-dao-cong-an-nghe-an-tham-hoi-gia-dinh-chinh-sach-nhan-ngay-277-747136/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lãnh đạo Công an Nghệ An thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/07/2017, 17:21 [GMT+7]

Lãnh đạo Công an Nghệ An thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 12/7, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An cùng  lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi nhân thân của Cụ Trần Thị Yến, là mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An thăm hỏi gia đình chính sách
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An thăm hỏi gia đình chính sách

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Phan Bá Xuân (75 tuổi), xã Thuận Sơn huyện Đô Lương. Ông Xuân là con của cụ Trần Thị Yến (1915 - 2012), là mẹ của 3 liệt sỹ: Phan Bá Trân, hi sinh năm 1969; Phan Bá Sáu hi sinh năm 1972; Phan Thị Ngân hi sinh 1972. Tại đây, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống thân nhân, gia đình liệt sỹ.

Đồng chí Phó giám đốc khẳng định, Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại ban thờ của gia đình
Đoàn dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại ban thờ của gia đình

Đồng chí Phó giám đốc mong muốn thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.
 

.

Xuân Bắc