Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201701/tuyen-truyen-cong-tac-dam-bao-antt-va-phong-chong-phao-dip-tet-718834/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201701/tuyen-truyen-cong-tac-dam-bao-antt-va-phong-chong-phao-dip-tet-718834/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo dịp Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/01/2017, 17:25 [GMT+7]

Tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo dịp Tết

(Congannghean.vn)- Ngày 14/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT và  phòng, chống pháo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và đông đảo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn. 
 
Qua gần 1 tháng triển khai (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 12/1/2017), Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ, xử lý 463 vụ, 889 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Trong đó về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã điểu tra, làm rõ 67/81 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ 82,7%. Tội phạm về ma túy phát hiện, bắt 95 vụ, 124 đối tượng phạm tội. Về đấu tranh phòng, chống pháo, qua 4 tháng triển khai Công an các đơn vị địa phương bắt 204 vụ, 240 đối tượng, thu giữ gần 2,5 tấn pháo các loại.
Toàn cảnh buổi hội nghị
Toàn cảnh buổi hội nghị
 
Để đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công an tỉnh đề ra mục tiêu là giữ vững an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng; phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, làm giảm tội phạm, tệ nạn; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra buôn bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép…Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm ngay từ cơ sở.
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết  Toàn cảnh buổi hội nghị Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết  - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Tại buổi hội nghị đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó giám đốc Công an tỉnh cũng mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn Nghệ An tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các vi phạm về pháo, những tác hại do pháo gây ra cũng như kết quả bắt giữ, xử lý của lực lượng Công an nhằm góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân.
đại diện, các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung
Đại diện, các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung liên quan tới vai trò, trách nhiệm của lực Công an trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp tết
Cũng tại hội nghị, đại diện, các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung, ý kiến thể hiện sự đồng tình, trách nhiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An, trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.
                      
.
Đình Hưng