Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201412/nghe-an-319-me-duoc-phong-tang-va-truy-tang-danh-hieu-ba-me-viet-nam-anh-hung-567805/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201412/nghe-an-319-me-duoc-phong-tang-va-truy-tang-danh-hieu-ba-me-viet-nam-anh-hung-567805/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
319 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/12/2014, 08:31 [GMT+7]
Nghệ An

319 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

(Congannghean.vn)-Ngày 9/12, UBND tỉnh tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu IV; Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị cùng đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình có mẹ Việt Nam anh hùng.

1920 up.zip
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo TỈnh ủy, UBND tỉnh trao tặng danh hiệu cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đến nay, tỉnh Nghệ An có 1.198 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó, 879 mẹ đã được phong tặng và truy tặng trước năm 2012. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách nói chung, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các mẹ nói riêng về các chế độ ưu đãi, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng và kịp thời; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia của toàn xã hội...

Các mẹ còn sống đã được thân nhân chăm sóc, phụng dưỡng và được các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân quan tâm về vật chất và tinh thần. Các mẹ thực sự là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con cháu, cho cộng đồng dân cư; làm rạng rỡ và tô thắm thêm phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tiếp tục thực hiện chính sách cho các đối tượng, đợt này, Nghệ An có 48 mẹ được phong tặng và 271 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thông qua Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, nhằm phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tại buổi lễ, 7 doanh nghiệp đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

.

Thống Trịnh