Thứ Ba, 08/10/2019, 07:58 [GMT+7]

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2019

Sáng 07/10/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu CAND năm 2019. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND vững mạnh về mọi mặt; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo toàn diện, sâu sắc đối với công tác tham mưu CAND. Đặc biệt, trong các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an hàng năm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đối với công tác tham mưu trong Công an các cấp; năm 2018 vừa qua, Bộ đã sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ khai giảng.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, công tác tham mưu CAND đã được tăng cường hơn, hệ thống cơ quan tham mưu từ Bộ cho đến các địa phương ngày càng được xây dựng chính quy, từng bước củng cố về bộ máy, tổ chức, phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác Công an.

Tại khóa học lần này, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên cần bổ sung kiến thức cho các học viên về nhận thức và đổi mới tư duy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tham mưu, đặc biệt là công tác tham mưu theo mô hình, tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an… để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đưa ra những chủ trương, kế hoạch đúng đắn, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm để ngày càng vững vàng về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và linh hoạt trong công tác tham mưu; tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong CAND trong thời gian tới…

Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự Lễ khai giảng.
Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu CAND năm 2019 diễn ra từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019. Khóa học sẽ giúp cho các học viên có thêm nhiều kinh nghiệm, nhận thức và đổi mới tư duy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tham mưu, đặc biệt là công tác tham mưu theo mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an để phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị mình.

.

Nguồn: Hoàng Mai/Cổng TTĐT Bộ Công an

.