Thứ Hai, 20/05/2019, 15:39 [GMT+7]

Bộ Công an phát động đợt thi đua đặc biệt và thực hiện văn hóa công sở

(Congannghean.vn)-Sáng 20/5, Bộ Công an tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2020); Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Chính phủ phát động. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ phát động. Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An
Đại tá Nguyễn Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An
Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành Công an được tổ chức tại Hà Nội
Tại điểm cầu Nghệ An

Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ chủ đề đợt thi đua đặc biệt là “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 50 năm qua bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời đại, là chỉ dẫn quý báu giúp chúng ta tận dụng thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ban ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và sự soi đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có vận dụng sáng tạo tư tưởng, giá trị lịch sử di chúc của Người, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, sáng tạo về mọi mặt.

Tại lễ phát động, đại diện một số các Cục, Công an địa phương đã phát biểu tham luận một số giải pháp thực hiện đợt đua hiệu quả
Tại lễ phát động, đại diện một số các Cục, Công an địa phương đã phát biểu tham luận một số giải pháp thực hiện đợt thi đua hiệu quả

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm mà lực lượng Công an phải tập trung trong năm 2020 đó là Cấp ủy lãnh đạo Công an các cấp từ Bộ đến cơ sở nghiêm túc quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung của đợt thi đua đặc biệt. Nêu cao tinh thần gương mẫu, coi trọng trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp thiết thực, sáng tạo, ý nghĩa, hiệu quả mang lại ý nghĩa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn lực lượng, là nguồn cổ vũ CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, hiệu quả nhất là tuyên truyền những hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong mọi hoạt động, tạo sức thu hút, động viên, khuyến khích ĐVTN, hội viên tham gia tích cực phong trào thi đua đặc biệt, mỗi CBCS là tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong tích cực trong thực hiện văn hóa công vụ cũng như học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và di chúc của Người…

Đồng chí Bộ trưởng cũng kêu gọi các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên CAND phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, thực hiện tốt khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức lập công dâng Bác, vì ANTQ, vì hạnh phúc của nhân dân.

.

Huyền Thương

.