Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/gap-mat-68-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-quan-ly-trai-giam-co-so-giao-duc-bat-buoc-truong-giao-duong-822052/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/gap-mat-68-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-quan-ly-trai-giam-co-so-giao-duc-bat-buoc-truong-giao-duong-822052/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gặp mặt 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 04/11/2018, 11:18 [GMT+7]

Gặp mặt 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Sáng 03/11/2018, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống (07/11/1950 – 07/11/2018).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, lực lượng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đồng thời có chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngay từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm đến công tác trại giam, quan tâm đến công tác giáo dục người lầm lỗi. Ngày 07/11/1950, Người đã ký Sắc lệnh số 150/SL quy định về “Tổ chức các trại giam”, đây là văn bản pháp lý đầu tiên của Nhà nước ta về công tác trại giam.

Trong suốt chặng đường lịch sử 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau song lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực cống hiến trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng chục vạn người lầm lỗi hoàn lương trở về với đời thường, sống có ích cho xã hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, thực hiện Luật Thi hành án hình sự, lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã có bước trưởng thành vượt bậc trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi hành án phạt tù và xử lý vi phạm hành chính, làm tốt công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng, tạo được môi trường giáo dục, cải tạo tốt để những người lầm lỗi có điều kiện thuận lợi học tập, cải tạo tiến bộ… Những chiến công, thành tích to lớn đó đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh đầy cam go, thử thách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đạt được trong suốt chặng đường 68 năm qua, đặc biệt là sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần phải mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các cấp ủy Đảng, với các cấp, các ngành, tranh thủ mọi sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, củng cố, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện tốt chủ trương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.