Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201809/luc-luong-canh-ve-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-bao-ve-wef-asean-2018-814434/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201809/luc-luong-canh-ve-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-bao-ve-wef-asean-2018-814434/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lực lượng Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ WEF ASEAN 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/09/2018, 09:11 [GMT+7]

Lực lượng Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ WEF ASEAN 2018

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tập trung, chủ động các mặt công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo thành công chung của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11 – 13/9/2018 là sự kiện ngoại giao quốc tế có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, trong đó có nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và Bộ trưởng các nước. Xác định rõ việc tổ chức thành công WEF ASEAN 2018 sẽ là bước tiến quan trọng của đất nước trong lĩnh vực đối ngoại, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, là thành viên của Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tập trung, chủ động các mặt công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo thành công chung của Hội nghị.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ; phối hợp với các Đoàn tiền trạm tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức Hội nghị, khách sạn được Ban Tổ chức bố trí làm nơi ăn, nghỉ tập trung của đại biểu để bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ một cách hợp lý, tránh chồng chéo, bỏ sót; rà soát hệ thống trang thiết bị in phù hiệu để triển khai thiết kế, in, cấp phát phù hiệu theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức.

Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại Hội nghị WEF ASEAN 2018.
Lực lượng Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động các phương án bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã tiến hành in, cấp phát gần 5.000 thẻ người và trên 2.000 phù hiệu xe, dán tem an ninh hơn 4.000 thẻ do WEF in theo đúng tiến độ và quy trình công tác, hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm soát người, phương tiện tại khu vực bảo vệ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình tham gia các hoạt động của Hội nghị và tiếp các Đoàn ngoại giao.

Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức nắm rõ lịch trình tham dự Hội nghị và bố trí sỹ quan bảo vệ tiếp cận các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Phó Thủ tướng các nước và các phu nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng nghi lễ ngoại giao; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm, nơi ăn nghỉ và diễn ra các hoạt động của Hội nghị.

Mặc dù Hội nghị được diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, song với kinh nghiệm nhiều năm tham gia bảo vệ các Hội nghị quốc tế lớn, sự chủ động trong bố trí lực lượng, phương tiện và xây dựng các phương án bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị WEF ASEAN 2018. Thành công trong công tác bảo vệ, một lần nữa, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã khẳng định được vai trò, uy tín của mình trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các Hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.