Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201807/trai-giam-so-3-hoi-nghi-dai-bieu-gia-dinh-pham-nhan-nam-2018-805950/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201807/trai-giam-so-3-hoi-nghi-dai-bieu-gia-dinh-pham-nhan-nam-2018-805950/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/07/2018, 11:48 [GMT+7]
Trại giam số 3

Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2018

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 25/7/2018, Trại giam số 3 đã tổ chức Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục VIII – Bộ Công an; UBND huyện, Công an huyện Tân Kỳ, Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An và đại diện Tòa án, Viện kiểm sát cùng hơn 200 đại biểu là thân nhân của các phạm nhân đang giáo dục, cải tạo tại Trại giam số 3.
Các đại biểu, gia đình phạm nhân tham quan nơi ăn, ở và chỗ cải tạo của con, em mình trước khi tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 giải thích cho người nhà phạm nhân chế độ, chính sách dành cho phạm nhân trong trại giam.
Các đại biểu, gia đình phạm nhân tham quan nơi ăn, ở và chỗ cải tạo của con, em mình trước khi tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 giải thích cho người nhà phạm nhân chế độ, chính sách dành cho phạm nhân trong trại giam.

Trong những năm qua, Trại giam số 3 đã làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trong đó chú trọng phổ biến thông tin thời sự, chính sách pháp luật và tổ chức sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho phạm nhân. Song song với đó, Trại giam số 3 còn chú trọng công tác giáo dục chung, giáo dục riêng cho phạm nhân.

Đại biểu gia đình phạm nhân tham quan triển lãm ảnh về truyền thống của Trại giam số 3.
Đại biểu gia đình phạm nhân tham quan triển lãm ảnh về truyền thống của Trại giam số 3.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Trại đã tổ chức 234 buổi giáo dục chung cho 29.860 lượt phạm nhân và 24 buổi đối thoại giữa Ban giám thị và phạm nhân. Đối với những phạm nhân vi phạm nội quy trại giam, đơn vị đã tổ chức giáo dục riêng, qua đó đã gặp gỡ, giáo dục 1.119 lượt đối với 228 phạm nhân. Qua đó, đã có 60 phạm nhân đã có thái độ cải tạo tiến bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trại giam số 3 cũng đã tổ chức cho phạm nhân học tập chương trình khung giáo dục giáo dục công dân và dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách cho phạm nhân theo quy định của pháp luật như chế độ ăn, mặc, ở chăm sóc y tế, lao động và học nghề, sinh hoạt, vui chơi, giải trí…

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Công tác tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà, sử dụng thuốc chữa bệnh; quản lý đồ lưu ký và chi phạm nhân sử dụng lưu ký; liên lạc điện thoại với thân nhân và việc tổ chức hoạt động căng tin bán hàng cho phạm nhân đã được Ban Giám thị Trại giam số 3 tạo điều kiện tối đa.

Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 đối thoại với đại biểu gia đình phạm nhân.
Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 đối thoại với đại biểu gia đình phạm nhân.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức cho 11.949 lượt phạm nhân gặp gia đình (302 lượt gặp qua đêm, 440 lượt gặp thêm giờ và 11.207 lượt gặp bình thường); cấp phát bưu phẩm 19.002 gói cho phạm nhân và tổ chức 30.098 lượt liên lạc điện thoại với người thân cho phạm nhân. 6 tháng đầu năm 2018, có 1.672 phạm nhân xếp loại tốt, khá (chiếm 86,4%); 149 phạm nhân xếp loại trung bình (chiếm 7,7%) và 115 phạm nhân xếp loại cải tạo kém (chiếm 5,9%). Cũng trong thời gian nói trên, Trại đã khen thưởng 102 tập thể và 620 cá nhân, trong đó khen thưởng đột xuất cho 18 phạm nhân.

Đại diện các gia đình phạm nhân phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đại diện các gia đình phạm nhân phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Trại giam số 3 đã làm tốt công tác phối hợp quản lý, giáo dục phạm nhân. Ngoài việc phối hợp với các tổ chức, ban ngành xã hội để giúp đỡ phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, công tác phối hợp với gia đình phạm nhân được Ban Giám thị chú trọng, phát huy hiệu quả. Giữa Trại và gia đình phạm nhân đã có sự liên hệ, trao đổi thường xuyên, thông qua các hoạt động như: Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân, thông báo kết quả cải tạo hàng năm về cho gia đình… thông qua đó, đã tác động đến tư tưởng, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, sớm hòa nhập cộng đồng.

 

Đại tá Hoàng Xuân Du, Phó cục trưởng Cục giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Tổng cục VIII - Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại tá Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Tổng cục VIII - Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân lần này, hơn 200 đại biểu là thân nhân các gia đình đã được Ban Giám thị tạo điều kiện dẫn đi tham quan nơi ăn, chốn ở và công việc cải tạo của phạm nhân đang được cải tạo tại đây. Ngoài ra, cũng tại Hội nghị, các đại biểu là thân nhân phạm nhân cũng đã được đối thoại với Ban giám thị về công tác quản lý, cải tạo và giáo dục phạm nhân. Trại giam số 3 cũng đã tổ chức bữa cơm thân mật giữa phạm nhân với đại biểu là thân nhân gia đình phạm nhân.

 

.

Thiên Thảo

.