Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201801/ha-tinh-cong-an-tinh-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2018-777656/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201801/ha-tinh-cong-an-tinh-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2018-777656/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 22/01/2018, 15:27 [GMT+7]
Hà Tĩnh:

Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(Congannghean.vn)-Ngày 22/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2018.

Tham dự hội nghị, đại biểu Bộ Công an có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hải Trung – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; Đại tá Lê Văn Chương - Phó cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Quốc Vinh, UV BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Hồng Hải, phó chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, ngành:  Nội chính, Quân Sự, Biên Phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao phát biểu khai mạc hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, tại Hà Tĩnh nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là sau sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trực tiếp tình hình chính trị trên địa bàn. Các thế lực thù địch, phản động, cực đoan triệt để lợi dụng, gia tăng các hoạt động xuyên tạc, kích động chống phá, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp đã đặt ra nhiều nhiều khó khăn, thách thức trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Song, Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quán triệt và bám sát sự chỉ đạo của TW, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đó đã có nhiều giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình diễn biến và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác An ninh xã hội năm 2017, có 25 vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện đang giải quyết (giảm 3 vụ so với 2016). Xảy ra 12 vụ tụ tập đông người, gây mất ANTT, ách tắc QL 1A, chiếm trụ sở chính quyền trái phép, bắt giữ người thi hành công vụ. Tuy nhiên, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ án được điều tra, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình. Công an Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, tập trung đấu tranh quyết liệt với hoạt động của các đội tượng. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý theo pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường kiêm tra hành chính, tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Cụ thể, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 414 vụ, 626 đối tượng phạm tội về TTXH (đạt tỉ lệ 80,4%), trọng án 19/19 vụ (đạt tỉ lệ 100%); triệt phá 71 ổ nhóm, 253 đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích…Bắt và và vận động đầu thú 58 đối tượng truy nã (đạt tỉ lệ 161,1% so với chỉ tiêu).

Phát hiện, bắt giữ 219 vụ, 226 đối tượng phạm tội về kinh tế (tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2016). Thu giữ 9 ô tô, 5 máy múc và nhiều hàng hóa không giấy tờ hợp lệ, trị giá 5,2 tỷ đồng.

Triển khai quyết liệt các biện pháp triển khai, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường . Phát hiện, bắt giữ 518¸6 tổ chức, 571 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2016).

Trong công tác phòng chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 87 vụ, 129 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016); 204 vụ, 527 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 50% so với năm 2016); Quản lý chặt chẽ 995 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Tệ nạn cờ bạc, mại dâm vẫn còn phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn. Phát hiện 580 vụ, 2.538 đối tượng đánh bạc, nhiều ổ nhóm đánh bạc có tổ chức hoạt động tinh vi, liên huyện, liên tỉnh với nhiều hình thức, phương thức khác nhau, nhiều vụ có quy mô lớn về dối tượng tham gia, số tiền phạt …Trong công tác phòng chống mại dâm, đã phát hiện 25 vụ, 75 đối tượng hoạt động mại dâm, xóa bỏ được tụ điểm mại dâm gây nhức nhối tại Voi (Huyện Kỳ Anh).

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT. Mở các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, tăng cường TTKS, xử lý, phát hiện các trường hợp vi phạm. Phát hiện, xử lý 46.188 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt trên 37 tỷ đồng;  192 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy nội bộ, phạt tiền 400 triệu đồng, làm tốt công tác đăng ký, quản lý phương tiện. Năm 2017, số vụ TNGT giảm, xảy ra 146 vụ TNGT đường bộ, làm chết 135 người, bị thương 77 người (giảm 44 vụ - giảm 23 người chết).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an tỉnh cũng như những kết quả đạt được trong năm 2017, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp linh hoạt, mối đoàn kết giữa các lực lượng Quân sự - Biên phòng, khối nội chính trong công tác đảm bảo ANTT.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ nhưng tồn tại, nhược điểm trong năm qua, đặc biệt trong công tác nắm tình hình địa bàn chưa tốt để xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc. Trải qua một năm rất khó khăn, đặc biệt có những khó khăn mang tính lịch sử kéo dài từ năm 2016 đến nay công với những thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh trong năm 2017 nhưng cùng với sự đồng lòng, đồng sức, ủng hộ của TW tỉnh nhà đã đạt nhiều thành tích nhất định, trong đó có vai trò nòng cốt của CAND.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, lực lượng Công an Hà Tĩnh 01 lần được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, biểu dương; 1 đơn vị được Chính phủ tặng cờ thi đua khen thưởng; 1 đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua khen thưởng; 1 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua khen thưởng; 6 đơn vị được Tổng cục Chính trị CAND tặng cờ thi đua khen thưởng và 1.000 lượt, tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Một số hình ảnh trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích năm 2017:

 

.

Thu Hường

.