Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201411/bo-truong-tran-dai-quang-du-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-hoc-vien-chinh-tri-cand-559638/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201411/bo-truong-tran-dai-quang-du-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-hoc-vien-chinh-tri-cand-559638/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Trần Đại Quang dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/11/2014, 08:40 [GMT+7]

Bộ trưởng Trần Đại Quang dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Học viện Chính trị CAND phải đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng CAND, trong đó cán bộ, lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Học viện phải gương mẫu, đi đầu các phong trào. Nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của lực lượng trong tình hình mới.
 
Ngày 16/11, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Trợ lý Chủ tịch nước; đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo nhân dân; đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, nguyên là lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND; lãnh đạo một số Tổng cục, các vị tướng lĩnh, cán bộ lão thành, lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương, lãnh đạo các trường CAND và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cùng nhiều đại biểu khách quý. Về phía Học viện Chính trị CAND có Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Ban giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường cùng dự lễ khai giảng.
 
Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự
Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi, chúc mừng Ban Giám đốc Học viện
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi, chúc mừng Ban Giám đốc Học viện
 
Trình bày diễn văn khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Sau hơn 6 tháng kể từ khi công bố quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND, quãng thời gian tuy không dài, song với sự nỗ lực, cố gắng hết mình, Học viện Chính trị CAND đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tổ chức bộ máy của Học viện nhanh chóng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau đã được lựa chọn và bố trí công việc bước đầu tương đối hợp lý. 19 đầu mối các đơn vị đã hoạt động đồng bộ. Ngay từ những ngày đầu, Học viện đã tuyển lựa giáo viên thông qua hình thức thi tuyển. Bằng trách nhiệm cao nhất, công tác tuyển chọn đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác có khả năng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục đào tạo của Học viện.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
 
Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy để ổn định hoạt động, Học viện đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học viên. Học viện đã hoàn thiện hồ sơ mở ngành và được Bộ GD & ĐT cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ngay từ năm học 2014 - 2015. Học viện đã tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện ANND trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2014 về tổ chức đào tạo tại Học viện…
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả bước đầu đạt được của Học viện Chính trị CAND trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, bên cạnh những thời cơ, vận hội rất cơ bản, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, tác động tiêu cực đến tình hình, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tình hình trên đặt ra cho toàn lực lượng CAND nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hết sức nặng nè, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công an phải kiên định về lập trường tư tưởng chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, giỏi về ngoại ngữ và khoa học, công nghệ.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND
 
Do đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo, yêu cầu Học viện Chính trị CAND phải tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhà trường cần nhận thức rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Học viện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA, ngày 28/10/2014 của Đảng ủy CA TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND” và các Chỉ thị, Đề án của Bộ Công an về giáo dục đào tạo. Bộ trưởng còn chỉ đạo Học viện phải tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xế cán bộ phù hợp, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy định làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và công nhân viên, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện. Nhà trường chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích cán bộ, giảng viên trong và ngoài lực lượng về công tác, giảng dạy tại Học viện; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống chương trình, đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học, ngành học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trước mắt và lâu dài.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Học viện phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc dạy và học của Học viện. Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo làm nền tảng cơ bản để Học viện phát triển bền vững. Nội dung đào tạo cần đổi mới theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, chuyên sâu; tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và đi thực tế. Giáo viên cần khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, học viên cần phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo, theo phương châm “giảng ít, học và thảo luận nhiều”. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Học viện phải đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng CAND, trong đó cán bộ, lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Học viện phải gương mẫu, đi đầu các phong trào. Nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của lực lượng trong tình hình mới.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND
Bộ trưởngTrần Đại Quang trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND
Bộ trưởngTrần Đại Quang trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND
 
Bộ trưởng đã nhắn nhủ các em học viên khóa D1 của nhà trường, các em phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học, xứng đáng là lớp chim đầu đàn cho các thệ hệ sinh viên khóa sau noi theo. Thành tích trong học tập và rèn luyện của mỗi sinh viên sẽ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm của Học viện để tri ân các thầy, cô giáo…
 
Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND...
 
.

Nguồn: cand.com.vn