Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201405/dong-gop-hieu-qua-vao-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-cua-lien-hop-quoc-489127/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201405/dong-gop-hieu-qua-vao-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-cua-lien-hop-quoc-489127/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đóng góp hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/05/2014, 15:03 [GMT+7]

Đóng góp hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

“Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình, đóng góp hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại Lễ thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội ngày 27/5. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện Liên hiệp quốc, Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng các nước.
 
Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam; công bố trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Liên hợp quốc cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng.
 
Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Thực hiện đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế; Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng các đại biểu dự buổi Lễ
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng các đại biểu dự buổi Lễ
 
Ngày 4/12/2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng, sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu và sự quản lý của Bộ Tổng tham mưu.
 
Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị và triển khai lực lượng, chỉ huy và điều hành toàn bộ lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một nỗ lực to lớn, không chỉ của các đơn vị trong Bộ Quốc phòng mà còn là kết quả của những đóng góp quan trọng của các Bộ, ban, ngành trong gần một thập kỉ qua.
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam
 
Bộ Quốc phòng mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự giúp đỡ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, để việc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc của Quân đội đóng góp có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại của đất nước, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập toàn diện theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nỗ lực phấn đấu cho một thế giới không còn xung đột, vì hòa bình và thịnh vượng…
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng
 
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Lễ thành lập Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Việt Nam luôn ủng hộ và làm hết sức mình đóng góp cho các nỗ lực hòa bình của Liên hợp quốc. Với sự ra mắt của Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam hôm nay cùng sự lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc của hai cán bộ Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Việt Nam đã chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, thực hiện cam kết đã đưa ra với cộng đồng quốc tế. Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một quyết định quan trọng của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điều này còn đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình triển khai hội nhập quốc tế của đất nước và Quân đội Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn trong thời gian tới Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ thiết thực lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, thuận lợi cho xây dựng đất nước; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước…
.

Nguồn: cand.com.vn