Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201303/26596-su-nghiep-vang-son-cua-hugo-chavez-qua-anh-392325/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201303/26596-su-nghiep-vang-son-cua-hugo-chavez-qua-anh-392325/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sự nghiệp vàng son của Hugo Chavez qua ảnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 06/03/2013, 07:05 [GMT+7]
26596

Sự nghiệp vàng son của Hugo Chavez qua ảnh

Bấm Play để xem video. Nguồn: AP
 

Ông Hugo Chavez trong ngày ra tù 26/3/1994, sau hai năm bị giam vì lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Andres Perez, người sau đó bị cách chức.

Ông Chavez khi mới đắc cử tổng thống Venezuela thông qua cuộc bầu cử dân chủ tháng 12/1998. Ông trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất của nước này khi nhậm chức ở tuổi 44.

Tổng thống Hugo Chavez cùng vợ của ông khi đó, bà Marisabel Rodriguez de Chavez, trong lễ diễu hành ngày 4/2/1999 tại Caracas, mừng ông trở thành tổng thống. Ông chính thức nhậm chức ngày 2/2/1999.

Tổng thống Venezuela thị sát một cuộc tập trận của lực lượng Không quân ngày 17/3/2001 tại Catilletes, gần biên giới với Colombia. Tháng 6/2000, ông tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm, theo hiến pháp do chính phủ của ông sửa đổi năm 1999.

Người dân tìm nơi trú ẩn sau khi súng nổ ở quảng trường Altamira ở thủ đô Caracas ngày 16/8/2004. Ít nhất 3 người bị thương vì trúng đạn sau khi những người ủng hộ ông Chavez nổ súng vào phe đối lập. Cuộc đảo chính và phong trào đòi lật đổ tổng thống Chavez kết thúc sau 47 tiếng đồng hồ.
Tổng thống Venezuela và Tổng thống Evo Morales của Bolivia (phải) xuất hiện trước những người ủng hộ Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Havana, Cuba, ngày 29/4/2006.
Tổng thống Venezuela tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam và tặng ông phiên bản kiếm của vị anh hùng dân tộc Venezuela Simon Bolivar trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 8/2006.
Tổng thống Chavez trong cuộc gặp với Giáo hoàng Benedict XVI tại thư viện của tòa thánh Vatican ngày 11/5/2006.

Tổng thống Venezuela bặt chặt tay người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 1/7/2007. Hai tổng thống có mối quan hệ thân mật và Chaves gọi Ahmadinejad là "người anh em chung ý thức hệ".
 

Ông Chavez phát biểu trước đám đông ở Caracas ngày 18/11/2008. Ông kêu gọi hủy bỏ giới hạn tổng thống chỉ được nắm quyền trong 2 nhiệm kỳ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 15/2/2009, mở đường cho nhiệm kỳ thứ 3 của ông.
Tổng thống Venezuela, nổi tiếng với quan điểm "chống chủ nghĩa đế quốc" tặng Tổng thống Mỹ Barack Obama cuốn sách "Nguồn cảm hứng rộng mở của Mỹ Latin" của tác giả Eduardo Galeano, trong Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Cảng Tây Ban Nha, Trinidad, hôm 18/4/2009.

Ông Chavez xuất hiện trước người dân sau khi một đạo luật được thống qua tháng 11/2011. Ông cạo trọc đầu sau khi trải qua nhiều lần điều trị ung thư ở Cuba từ đầu năm 2011.

Ông vẫy chào những người ủng hộ trên đường phố khi đang trên đường ra sân bay đến Cuba để điều trị ung thư ngày 24/2/2012.

Ông Chavez đứng dưới mưa và vẫy chào đám đông trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng 10/2012. Nhà lãnh đạo cánh tả giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 vào ngày 7/10, kéo dài nhiệm kỳ của ông đến năm 2019.

Bức ảnh do văn phòng báo chí Venezuela công bố hôm 15/2 vừa qua, cho thấy Chavez vui vẻ đọc báo bên các con gái của mình tại một bệnh viện ở Havana, Cuba.
Những người ủng hộ Tổng thống Hugo Chavez tham dự cuộc mít tinh ngoài trời và cầu nguyện cho ông hôm 22/2 tại Caracas.

T.H
.