Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201211/23906-my-thiet-hai-nang-ne-vi-bao-khung-sandy-394434/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201211/23906-my-thiet-hai-nang-ne-vi-bao-khung-sandy-394434/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mỹ thiệt hại nặng nề vì 'bão khủng' Sandy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/11/2012, 07:37 [GMT+7]
23906

Mỹ thiệt hại nặng nề vì 'bão khủng' Sandy

 Bấm Play để xem video. Nguồn: VTV
Hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York hoạt động trở lại, sân bay lớn cuối cùng tại thành phố New York LaGuardia nối lại các dịch vụ, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục chiến dịch tranh cử… là những hình ảnh nước Mỹ đang từ từ gượng dậy sau siêu bão Sandy. Tuy nhiên với sức tàn phá khủng khiếp cùng với những tác động về kinh tế lâu dài, người dân Mỹ, đặc biệt là người dân New York đang tiếp tục phải đối mặt với những thử thách mới sau bão.

 Sân bay LaGuardia ngày 1/11 đã mở cửa trở lại sau khi bị đóng cửa do siêu bão Sandy. Đây là sân bay cuối cùng trong số 3 sân bay chính tại thành phố New York nối lại hoạt động.

Trước đó, các sân bay John F.Kennedy, Newark Liberty đã hoạt động trở lại dù vẫn còn hạn chế. Giao thông ở miền đông bắc nước Mỹ cũng được nối lại một phần. Xe buýt đã hoạt động trở lại trên các đường phố New York. Mỗi ngày xe buýt phục vụ trung bình 2,3 triệu hành khách, nay phải gồng gánh thêm khoảng 5,5 triệu người thường đi bằng tàu điện ngầm.

Hệ thống tàu điện ngầm cũng hoạt động lại sau 4 ngày đóng cửa nhưng với dịch vụ giới hạn. Trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức khác cũng đã mở cửa trở lại. Dự kiến các trường học trong thành phố sẽ nối lại hoạt động vào đầu tuần tới.

Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu ở một trạm xăng dầu ở Fort Lee, New Jersey (Ảnh: CNN)

Những hình ảnh này có thể cho thấy nước Mỹ đang dần hồi phục sau cơn bão. Tuy nhiên, với tác động của cơn bão gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này thì người dân Mỹ vẫn đang phải đối mặt với một thời gian đầy khó khăn sau bão. Tính đến ngày 1/11, nhiều khu vực tại New York, trong đó có rất nhiều tòa nhà cao tầng ở Hạ Manhattan vẫn trong tình trạng mất điện. Công ty phân phối điện thành phố New York cho biết, một số khu vực phải đến hết tuần sau mới có điện.

Thị trưởng Bloomberg khẳng định, một trong những ưu tiên hiện nay là khôi phục mạng lưới điện trở lại cho người dân: “Nhiệm vụ bây giờ là khôi phục điện cho người dân nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Công ty phân phối điện đang rất cố gắng và thực tế công ty này đã thông báo rằng họ đang có nhiều bước tiến nhanh hơn dự đoán. Tuy  nhiên có một số khu vực sẽ không thể có điện cho tới cuối tuần tới”.

Người dân tại khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng. Mất điện khiến các trạm xăng không thể hoạt động, nhu cầu tăng cao khi giao thông được nối lại. Vì vậy các trạm xăng luôn tấp nập với hàng dài người đợi chờ mua nhiên liệu. Một người dân thành phố New Jersey chia sẻ: “Chúng tôi không có điện, không có nhiên liệu, mọi thứ đang rất tồi tệ tại thành phố Jersey. Tôi đang phải đi bộ một đoạn đường dài đến trạm xăng để mua nhiên liệu”.

Nhiều người dân New York cũng lo sợ những nguy cơ về dịch bệnh sau bão khi mà hệ thống cầu cống, xe điện ngầm chìm trong nước lũ có thể làm chết một số lượng lớn chuột cống tại thành phố này.

Siêu bão Sandy với sức gió 80km/h, đã trở thành siêu bão lớn nhất đổ bộ vào bờ biển miền Đông nước Mỹ trong nhiều năm qua. Đây cũng được xem là cơn bão gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này với ước tính lên đến 15 tỷ USD. Dự kiến, chi phí để dọn dẹp sau bão Sandy có thể vào khoảng từ 30 - 40 tỷ USD.

T.H
.