Thứ Năm, 23/03/2023, 22:43 [GMT+7]

Phá chuyên án, triệt xóa 03 điểm bán lẻ ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/3/2023, Công an huyện Yên Thành vừa phá chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; qua đó triệt xóa 03 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch nhân rộng Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Công an huyện Yên Thành đã tập trung rà soát các đối tượng tại các địa bàn cấp xã được lựa chọn xây dựng “Xã sạch về ma túy” để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến ma túy. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Thái Văn Thụ tại cơ quan Công an
Đối tượng Thái Văn Thụ tại cơ quan Công an

Sau một thời gian theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 20/3/2023, Công an huyện Yên Thành phá chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, các đối tượng: Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1994) trú tại xã Hợp Thành và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2008) trú tại xã Đức Thành bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Các đối tượng: Nguyễn Công Bằng (sinh năm 1992) trú tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp và Hoàng Đức Lợi (sinh năm 1997) trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép ma túy. Riêng đối tượng Thái Văn Thụ (sinh năm 1993) trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành bị bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 7,45gam heroin và 60 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Việc bắt giữ các đối tượng trên đã triệt xóa 03 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành, qua đó góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

.

Hồng Hạnh

.