(Congan.nghean.gov.vn)-Đó là chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều 19/01/2026.
Hội nghị quán triệt tổng rà soát, kiểm tra cư trú nhằm nắm bắt đầy đủ, chính xác thực trạng cư trú trên từng địa bàn; kịp thời bổ sung, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; phát hiện những khó khăn, hạn chế để khắc phục và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cư trú và làm sạch dữ liệu dân cư trong thời gian tới. Phục vụ hiệu quả việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiệm vụ chính trị khác của đất nước, của tỉnh thông qua việc bảo đảm thông tin cư trú của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, qua tổng ra soát, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về cư trú; năm bắt nhân, hộ khẩu, đối tượng trong diện quản lý để chủ động phòng ngừa…
| Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị |
| Toàn cảnh Hội nghị |
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong thời gian tới và mang ý nghĩa lâu dài, do đó cán bộ chiến sĩ phải phát huy, nêu cao vai trò trách nhiệm nhằm thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đợt cao điểm.
| Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Công an tỉnh đến Công an cấp xã. |
Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an cấp xã khẩn trương thành lập tổ công tác để tiến hành rà soát, kiểm tra cư trú, nhất là phát huy tối đa hoạt động của lực lượng Bảo vệ ANTT tại cơ sở trong suốt quá trình thực hiện đợt cao điểm. Đặc biệt, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm dữ liệu thu thập, cập nhật phải đầy đủ, chính xác; 100% thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu, đối tượng cư trú được quản lý thống nhất, không trùng lặp hay sai lệch thông tin, không bỏ trống địa bàn, sót lọt đối tượng, hộ gia đình và nhân khẩu. Đồng thời, kết hợp kiểm tra nơi cư trú với tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về cư trú để cơ quan, tổ chức, người dân nắm và thực hiện đầy đủ.