(Congan.nghean.gov.vn)- Ngày 17/7 đoàn công tác Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) do đồng chí Thượng tá Thúc Văn Đức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu du tích lịch sử Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào.
![]() |
| Đồng chí Thượng tá Thúc Văn Đức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế và đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu du tích lịch sử Truông Bồn |
Các hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2025), 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2025), 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
![]() |
![]() |
| Đoàn dâng hương tại Khu du tích lịch sử Truông Bồn - toạ độ đỏ huyền thoại |
Tại Khu du tích lịch sử Truông Bồn - toạ độ đỏ huyền thoại, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại nơi đây. Đó là những con người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình vì độc lập - tự do của dân tộc. Những hy sinh đó mãi khắc ghi trong mỗi cán bộ, chiến sỹ niềm xúc động sâu sắc và niềm tự hào thiêng liêng.
Sau đó, đoàn tiếp tục đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân.
![]() |
![]() |
![]() |
| Đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào |
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Tính từ khi xây dựng cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ, trong đó, có gần 7.000 phần mộ chưa rõ tên.
Những hoạt động tri ân thiết thực và đầy xúc động này tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là dịp để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.





