Thứ Hai, 01/07/2024, 15:23 [GMT+7]
Tỉnh Nghệ An

Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(Congan.nghean.gov.vn)-Cùng với cả nước, sáng 01/7/2024, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 20  huyện, thị xã với hơn 20.000 đại biểu, lực lượng tham gia.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục Bộ Công an; đại diện lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên theo dõi địa bàn của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng Công an tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vinh, các ban, ngành, đoàn thể và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo quy định của Luật, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm tiến độ và các nội dung theo đúng định hướng. Theo đó, đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ ANTT tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản. Đây thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an các cấp, giúp lực lượng Công an cấp xã chủ động, giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, chế độ, chính sách…

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành buổi lễ
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành buổi lễ

Tại buổi lễ ra mắt, các đại biểu và toàn thể nhân dân được xem màn diễu hành ra mắt lực lượng. Theo đó, các khối gồm: lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Công an nhân dân; mô tô tuần tra Công an các xã, phường, thị trấn; đại diện cho Tổ công tác tuần tra vũ trang 373 của Công an tỉnh; Công an các xã, phường, thị trấn của tỉnh Nghệ An tham gia diễu hành qua khán đài, tạo ấn tượng về hình ảnh của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sự kết hợp diễu hành giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và lực lượng Công an khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của các lực lượng và toàn thể Nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANTT, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy trao quà, tặng hoa ra mắt lực lượng
Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy trao quà, tặng hoa ra mắt lực lượng
Lãnh đạo Tổng Công ty GTEL, Bộ Công an trao bảng tượng trưng “Kênh thông tin liên lạc của Gmobile giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT với lực lượng Công an chính quy”
Lãnh đạo Tổng Công ty GTEL, Bộ Công an trao bảng tượng trưng “Kênh thông tin liên lạc của Gmobile giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT với lực lượng Công an chính quy”

Một điểm nhấn tại buổi lễ ra mắt, đó là màn biểu diễn các bài quyền; chiến thuật Cảnh sát cơ động đánh bắt các đối tượng vi phạm pháp luật diễn ra đẹp mắt, lôi cuốn. Cùng với đó, là các tình huống bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như: phương án xử lý tình huống bạo lực gia đình; xử lý các đối tượng kích động nhân dân tập trung đông người khiếu kiện gây phức tạp về ANTT và xử lý tình huống các đối tượng tụ tập đông người đánh nhau, các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy, nổ; phương tiện tổ chức đua xe trái phép gây rối ANTT tại địa bàn cơ sở được tổ chức bài bản, quy mô. Cuối cùng là diễu hành lực lượng, phương tiện trên các tuyến đường của thành phố Vinh.

Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát biểu nhận nhiệm vụ
Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Màn diễu hành ra mắt lực lượng đến từ các khối Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Màn diễu hành ra mắt lực lượng đến từ các khối Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An; sự cố gắng, nỗ lực của Công an tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Luật và tổ chức lễ ra mắt đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ấn tượng với sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong các nội dung tổ chức tại buổi Lễ ra mắt. Đây thể hiện sự trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự quan tâm sâu sắc, sự động viên to lớn của cấp ủy, chính quyền, các cấp tỉnh Nghệ An đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nói riêng và sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung. 

Ấn tượng với màn biểu diễn các bài quyền và chiến thuật Cảnh sát cơ động đánh bắt các đối tượng vi phạm pháp luật
Ấn tượng với màn biểu diễn các bài quyền và chiến thuật Cảnh sát cơ động đánh bắt các đối tượng vi phạm pháp luật

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ATNT ở cơ sở. Tiếp tục đầu tư, trang bị phương tiện, bảo đảm các chế độ, chính sách để lực lượng này có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên từ địa bàn cơ sở. Quán triệt, thực hiện tốt phương châm “lấy cơ sở làm trung tâm”, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành “pháo đài” vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT. Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với  lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, cần cụ thể hoá 06 nhóm nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các tình huống diễn tập bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng công phu, bài bản và chất lượng
Các tình huống diễn tập bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng công phu, bài bản và chất lượng

Riêng với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn; rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng, nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự quản lý của UBND cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng Công an. Phát huy tinh thần, hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, ổn định chính trị xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phát biểu đáp từ, bế mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng của thành phố Vinh đã “vượt nắng, thắng mưa”, hăng say luyện tập để trình diễn những nội dung, tiết mục đặc sắc và ấn tượng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm ổn định, hoạt động hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Công an tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bảo đảm các điều kiện về trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm chính quy, thống nhất, đồng bộ, sớm ổn định để thực hiện nhiệm vụ, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

                                                     

 

.

Phan Tuyết - Minh Khôi - Trọng Tuấn

.