Thứ Tư, 26/04/2023, 14:50 [GMT+7]

Bộ Công an gặp mặt Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

    Cùng dự có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

    Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.
    Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

    Cách đây 48 năm, chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đánh dấu một bước ngoặt quyết định đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

    Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng tiến công, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh...

    Thiếu tướng Phan Văn Lai ôn lại kỷ niệm tại buổi gặp mặt.
    Thiếu tướng Phan Văn Lai ôn lại kỷ niệm tại buổi gặp mặt.

    Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K; đồng thời, bày tỏ tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sỹ Công an nói chung và các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh; khẳng định lực lượng CAND luôn trân trọng và biết ơn về những hy sinh và cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nói chung, các đồng chí Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.

    Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết của Trung ương ngay từ năm 1959, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã sớm lựa chọn cán bộ để bồi dưỡng và huấn luyện, chi viện cho chiến trường miền Nam. Với tinh thần quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng CAND đã chi viện hơn 10.000 cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền Nam đúng lúc, kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị cách mạng của miền Nam.

    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

    “Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, ở các chiến trường, dù hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đến đâu, các đồng chí cán bộ chi viện đã không quản hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đồng chí, đồng bào miền Nam xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - nguỵ, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng, làm trong sạch địa bàn, bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp, cơ sở của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, căn cứ cách mạng, bảo vệ lực lượng vũ trang, các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc góp phần quan trọng vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý”.

    Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, sau khi thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các đồng chí Công an chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới…

    Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc.
    Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông báo với các đồng chí trong Ban Liên lạc những kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an thời gian vừa qua; nhấn mạnh những nhiệm vụ, chính trị của lực lượng CAND trong tình hình mới và cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã, đang chỉ đạo lực lượng CAND tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác; tăng cường nắm chắc tình hình, bám sát mục tiêu, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

    Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, các đồng chí cán bộ Công an từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường tiếp tục theo dõi, tham gia xây dựng lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quan tâm, đóng góp ý kiến để lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi chứng nhận mừng thọ đến các đồng chí trong Ban liên lạc.
    Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi chứng nhận mừng thọ đến các đồng chí trong Ban liên lạc.

    Thay mặt Ban Liên lạc, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Liên lạc gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng đã dành những tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc tới Ban Liên lạc trong thời gian qua. Trong không khí ấm tình đồng chí, đồng đội, với  niềm xúc động, Thiếu tướng Phan Văn Lai đã nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên của lớp cán bộ chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến lớn”, cán bộ Công an chi viện đã chiến đấu kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc… 

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .