Thứ Ba, 23/11/2021, 10:55 [GMT+7]

Phá chuyên án, triệt xóa 02 điểm bán lẻ ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/11/2021, Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ xử lý 03 đối tượng trong một chuyên án, qua đó triệt xóa 02 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.
Các đối tượng cùng tang vật trong chuyên án
Các đối tượng cùng tang vật trong chuyên án
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong phát hiện có nhiều đối tượng cấu kết hoạt động phạm tội về ma túy, đặc biệt là các đối tượng từ các địa phương khác. Trong đó, nổi lên đối tượng Trần Văn Bình (sinh năm 1979), trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu thường xuyên có mặt trên địa bàn và tiếp cận các đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Lãnh đạo Công an huyện Quế Phong đã chỉ đạo tập trung lực lượng để đấu tranh. 
 
Ngày 15/11/2021, tại xã Tiền Phong, Ban chuyên án nhận định đối tượng Bình vừa giao dịch mua bán ma túy, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt quả tang Trần Văn Bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên hồng phiến.
 
Tiếp tục điều tra mở rộng, cùng ngày 15/11/2021, Công an huyện Quế Phong tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 02 đối tượng Lữ Thị Thanh (sinh năm 1979) và Lữ Văn Thi (sinh năm 1962) cùng trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 300 viên hồng phiến, triệt xóa 02 điểm bán lẻ ma túy.
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lữ Văn Thi là đối tượng đã có 02 tiền án về ma túy, nên có phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, Thi lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đến các địa bàn biên giới mua ma túy về bán lại cho các điểm bán lẻ. Lữ Thị Thanh cấu kết với Lữ Văn Thi để mua ma túy và lập điểm bán lẻ ma túy tại địa phương.
.

Trọng Đại