Thứ Ba, 03/08/2021, 11:27 [GMT+7]

Bắt giữ nhiều vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện các vụ việc, bắt nhiều đối tượng về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Điển hình, ngày 29/7/2021, Công an huyện Nam Đàn phát hiện, lập biên bản đối với Nguyễn Khắc Dương (sinh năm 1984) trú tại xóm Ba Đình, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn về hành vi khai thác 80m³ đất trái phép rồi vận chuyển đi bán; tạm giữ 01 máy múc, 04 xe ô tô.

Phương tiện được đối tượng Nguyễn Khắc Dương dùng để khai thác đất bị Công an huyện Nam Đàn tạm giữ
Phương tiện được đối tượng Nguyễn Khắc Dương dùng để khai thác đất bị Công an huyện Nam Đàn tạm giữ

Cùng với sự vào cuộc của Công an các huyện, thành, thị, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm tình hình, qua đó phát hiện nhiều vụ vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép.

Tại huyện Anh Sơn, trong 02 ngày 29 và 30/7/2021, Công an các xã Tào Sơn, Long Sơn đã kiểm tra, phát hiện 02 xe ô tô tải vận chuyển tổng cộng 08m³ đất không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Công an các xã Cẩm Sơn, Tào Sơn  cũng phát hiện 02 vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tại huyện Tân Kỳ, 02 vụ, 02 đối tượng có hành vi khai thác đất trái phép cũng bị Công an các xã Tân An, Hương Sơn phát hiện, bắt giữ.

Cũng trong ngày 29/7/2021, tại xã Thanh Đồng, Công an huyện Thanh Chương phát hiện 01 vụ, bắt 04 đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép, tạm giữ 25m³ cát.

Cùng ngày, 01 vụ, 01 đối tượng cũng bị Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ về hành vi trên; tạm giữ 01 tàu và 08m³ cát.

.

Hồng Hạnh - Ngọc Anh

.