Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201901/khai-mac-trong-the-hoi-nghi-cong-an-toan-quoc-lan-thu-74-832365/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201901/khai-mac-trong-the-hoi-nghi-cong-an-toan-quoc-lan-thu-74-832365/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/01/2019, 11:21 [GMT+7]

Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

(Congannghean.vn)-Sáng 3/1/2019, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, tổng kết công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018; Nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ sơ kết 5 năm công tác tham mưu CAND; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019.
 
Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng TW Đảng; Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; Đồng chí Lê Minh Chính, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Đồng chí Đào Việt Trung, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...
Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tham dự Hội nghị Công an Toàn quôc lần thứ 74.
Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tham dự Hội nghị Công an Toàn quôc lần thứ 74.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cho biết, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 tổng kết công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018; Nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ sơ kết 5 năm công tác tham mưu CAND; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu để triển khai hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, thứ VII và thứ XIII Ban chấp hành TW khóa XII; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 -2020).

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra, giữ vững ANQG, đảm bảo trật tự ATXH, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước.  

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 là dịp để đánh giá đầy đủ, toàn diện sâu sát tình hình công tác công an năm 2018 và nửa nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cũng là tiền đề để xac định chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Theo đồng chi Bộ trưởng, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 -2020); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TW lần thứ VI… 

Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 74 đánh giá, nhìn lại những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, phân tích những nguyên nhân, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm rut ra trong công tác công an; Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công an trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-1-2019.
.

Thiên Thảo

.