Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201612/nam-2016-triet-pha-gan-2000-bang-nhom-toi-pham-cac-loai-716249/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201612/nam-2016-triet-pha-gan-2000-bang-nhom-toi-pham-cac-loai-716249/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Năm 2016, triệt phá gần 2.000 băng nhóm tội phạm các loại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/12/2016, 08:20 [GMT+7]

Năm 2016, triệt phá gần 2.000 băng nhóm tội phạm các loại

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 vừa diễn ra; sau đó là báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2016 và chương trình công tác 2017 của Tổng cục Cảnh sát.
Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị
Năm 2016, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo hệ lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác đạt được nhiều kết quả tích cực… Liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự; số đối tượng truy nã phát sinh mới giảm 10,97%, số truy nã hiện còn giảm 7,79%; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm vươt chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ điều tra khám phá án cao hơn so với năm 2015. 
 
Theo đó, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đã khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu… Triệt phá 1.997 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú trên 6.200 đối tượng truy nã.
 
Án kinh tế phát hiện nhiều hơn, tập trung điều tra 8 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm đưa ra xét xử trước Đại hội XII. Vi phạm về môi trường tăng, đã tích cực tham gia giải quyết vụ việc vi phạm Formosa gây ra sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng 30,4%, triệt phá được nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet. 
Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Cờ thi đua của TCCS cho các đơn vị
Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Cờ thi đua của TCCS cho các đơn vị
Do tháo gỡ được khó khăn trong công tác giám định trọng lượng nên số vụ án ma túy phát hiện tăng cao, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn bị triệt phá cả trên tuyến đường bộ và đường hàng không; bắt giữ gần 3.320 vụ buôn lậu, trên 6.400 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, 468 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả…
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, những thành tích và chiến công mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đạt được trong năm 2016.
 
Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát cần làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công an trong công tác phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ theo hệ lực lượng cho Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời cần có những giải pháp, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó chủ động đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm về môi trường, công nghệ cao… 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị
Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị
Phối hợp có hiệu quả với các lực lượng, huy động tổng hợp các biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm... Thứ trưởng Lê Qúy Vương nêu rõ, sau Hội nghị này, các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác, trước mắt tập trung tấn công trấn áp tội phạm, đảm đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, Cục Chính trị Cảnh sát, Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy và  Phòng 8, thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 7 đơn vị cấp Cục và 14 đơn vị cấp phòng thuộc Tổng cục Cảnh sát được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 20 tập thể được Cờ thi đua của Tổng cục Cảnh sát; 26 tập thể được công nhận Đơn vị quyết thắng; 402 cá nhân được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
.

Nguồn: Báo CAND

.