Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201604/phong-tham-muu-ca-nghe-an-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-671270/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201604/phong-tham-muu-ca-nghe-an-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-671270/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phòng Tham mưu CA Nghệ An đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/04/2016, 07:55 [GMT+7]

Phòng Tham mưu CA Nghệ An đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 7 - 4, Công an Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (17/4/1946 - 17/4/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Bá Hùng, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; Đại diện Phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh phát biểu Khai mạc Lễ kỷ niệm.
Đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khai mạc Lễ kỷ niệm.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Tham mưu CAND nói chung, lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An từ tỉnh đến các huyện, thành, thị đã không ngừng lớn mạnh, vươn lên đóng góp rất quan trọng vào những thành tích, chiến công chung trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH và xây dựng lực lượng - hậu cần kỹ thuật trong Công an Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu chúc mừng lực lượng làm công tác tham mưu Công an Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu chúc mừng lực lượng làm công tác tham mưu Công an Nghệ An.
... Và trao tặng bức trướng
...và trao tặng bức trướng "70 năm trung thành - mưu sỹ - tận tụy - tinh thông" cho lực lượng tham mưu Công an Nghệ An.

Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu trên lĩnh vực XDLL - HC và CCHC có bước chuyển biến rõ nét hơn, lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại. Trong những năm qua, từ lực lượng Tham mưu, nhiều đồng chí đã trưởng thành và được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo giữ các trọng trách khác nhau. Trong đó, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh có 1 đồng chí; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương ở các ban, ngành khác có 4 đồng chí; Phó Giám đốc Công an tỉnh có 3 đồng chí; Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện có 14 đồng chí và Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an huyện có 28 đồng chí. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An.

Ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An trong 70 năm qua, đã có hàng trăm lượt CBCS được các cấp khen thưởng. Riêng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhì và hạng Ba; 09 năm liên tục (2007 – 2015), được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, Phòng Tham mưu Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

Dịp này, 37 tập thể và cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.
Dịp này, 37 tập thể và cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của lực lượng tham mưu Công an Nghệ An trong việc bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự ATXH.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí mong muốn lực lượng làm công tác tham mưu Công an Nghệ an tiếp tục nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ý chí quyết tâm, đoàn kết, chủ động, tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên "chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn", luôn xứng đáng với tám chữ vàng mà UBND tỉnh trao tặng cho lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An “Trung thành - Mưu sĩ - Tận tụy - Tinh thông”.

 

.

Thiên Thảo