Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/hai-thu-truong-bo-cong-an-duoc-phong-ham-thuong-tuong-668299/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/hai-thu-truong-bo-cong-an-duoc-phong-ham-thuong-tuong-668299/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hai Thứ trưởng Bộ Công an được phong hàm Thượng tướng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/03/2016, 15:01 [GMT+7]

Hai Thứ trưởng Bộ Công an được phong hàm Thượng tướng

(Congannghean.vn)-Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định phong và thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí ​Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành khối nội chính Trung ương và các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Công an nhân dân dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Phạm Dũng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Phạm Dũng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an là Nguyễn Văn Thành và Phạm Dũng.

Chúc mừng hai Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Phạm Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng đây là niềm vinh dự lớn của hai đồng chí; là niềm vui chung của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của hai đồng chí và của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị hai Thượng tướng tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc "Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý Nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an". Tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý luận về công tác Công an; hoàn thiện hệ thống pháp luật; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và của Nhà nước…

Trong thời gian trước mắt, lực lượng Công an nhân dân cần nỗ lực hết sức để bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành bày tỏ niềm vinh dự to lớn và cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định tiếp tục rèn luyện phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, để cán bộ, chiến sĩ noi theo, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.