Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201501/hop-bao-ve-le-vinh-danh-dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-580623/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201501/hop-bao-ve-le-vinh-danh-dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-580623/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Họp báo về Lễ vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/01/2015, 14:52 [GMT+7]

Họp báo về Lễ vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

(Congannghean.vn)-Sáng 19/1, tại TP Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức họp báo về Lễ vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tới dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Hà Tĩnh; cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan.

Các tiết mục dân ca Ví, Giặm được biểu diễn tại cuộc họp báo
Các tiết mục dân ca Ví, Giặm được biểu diễn tại cuộc họp báo

 

Nghệ sỹ ưu tú Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL thông báo kế hoạch tổ chức lễ vinh danh
Nghệ sỹ ưu tú Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL thông báo kế hoạch tổ chức lễ vinh danh

 

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo
 
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Unesco ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong phiên họp ngày 27/11/2014 tại Paris. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tối 31/1.2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.
 
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4, NTV và HTV. Lễ vinh danh được chia làm 2 phần: phần lễ đón bằng và chương trinh biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Về miền Ví, Giặm”. Ngoài ra còn có các sự kiện như giao lưu với các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nghệ sỹ về dân ca ví giặm; các hoạt động biểu diễn dân ca Ví, Giặm trong dịp lễ hội đầu xuân.

Hiện nay, trên địa bàn hai tỉnh có gần 100 CLB Dân ca Ví, Giặm cùng 803 nghệ nhân; các nghệ sỹ, nhạc sỹ chuyên nghiệp ở Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ ở Nghệ An và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại cuộc họp
 
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí 2 tỉnh đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến việc tuyên truyền, kế hoạch bảo tồn dân ca Ví, giặm trong thời gian tới và điều kiện tác nghiệp tại buổi lễ vinh danh. Về vấn đề này, đại diện Ban tổ chức cho biết đã bố trí sơ đồ tác nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí, truyền thông.
 
Buổi họp báo cũng đã công bố dự thảo chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh từ nay đến năm 2020.
 
.

Huyền Thương

.