Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201311/truy-tang-bang-khen-hoc-sinh-quen-minh-cuu-nguoi-415660/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201311/truy-tang-bang-khen-hoc-sinh-quen-minh-cuu-nguoi-415660/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy tặng Bằng khen học sinh quên mình cứu người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/11/2013, 09:38 [GMT+7]

Truy tặng Bằng khen học sinh quên mình cứu người

(Congannghean.vn)-Chiều 13/11, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trân trọng trao Bằng khen của Bộ trưởng truy tặng em Nguyễn Sỹ Phúc - Học sinh lớp 12C5, Trường THPT Nghi Lộc II (huyện Nghi Lộc) dũng cảm quên mình cứu người trong nước lũ. Ông Nguyễn Sỹ Thanh (bố của em Phúc), lãnh đạo Trường THPT Nghi Lộc II, đại diện lãnh đạo địa phương và Phòng GD&ĐT Nghi Lộc đã có mặt trong giây phút xúc động này.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng truy tặng em Nguyễn Sỹ Phúc
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng truy tặng em Nguyễn Sỹ Phúc


Được biết, khoảng 14 giờ ngày 20/9, em Phúc cùng một số bạn rủ nhau đi bắt chuột trên cánh đồng gần nhà mình. Đúng lúc đó, nhóm em Phúc thấy 5 thanh niên đi trên hai xe máy băng qua đập tràn nối hai xã Nghi Công Bắc và Nghi Mỹ. Không may, 1 xe cùng 2 thanh niên bị nước cuốn trôi, 3 thanh niên đi trên 1 xe khác vội nhảy xuống cứu các bạn nhưng 2
người trong số đó cũng bị nhấn chìm. Thấy vậy, Phúc và các bạn vội chạy đến, lao ngay xuống cứu người gặp nạn.

Sau một hồi vật lộn với dòng nước lũ, Phúc và các bạn đã đưa được 2 người lên bờ (là em Nguyễn Đăng Hiền - Học sinh lớp 12C3 và em Nguyễn Văn Đăng - Học sinh lớp 12C1, cùng học Trường THPT Nghi Lộc II với Phúc). Phúc tiếp tục lao ra để cứu 2 người còn lại thì bị nước cuốn trôi do kiệt sức. Lúc này, những người dân sống gần đó và cả bố của Phúc là ông Nguyễn Sỹ Thanh cũng vừa chạy tới, mọi người cố gắng tìm cách cứu tiếp những người bị nạn. 2 thanh niên được bố của Phúc và người dân cứu sống, nhưng Phúc thì không may ra đi mãi mãi.

.

Minh Đức