Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201302/26366-ky-niem-1300-nam-khoi-nghia-hoan-chau-va-le-hoi-den-vua-mai-392483/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201302/26366-ky-niem-1300-nam-khoi-nghia-hoan-chau-va-le-hoi-den-vua-mai-392483/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 24/02/2013, 07:45 [GMT+7]
26366

Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai

Ngay sau khi Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc” do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức kết thúc, tối ngày 23/2/2013, tại Đền thờ vua Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội vua Mai năm 2013.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, cùng đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã tới dâng hương, tỏ lòng thành kính tại Đền Vua Mai và tham dự lễ hội cùng đông đảo bà con nhân dân.
 
Năm 713 khi Mai Thúc Loan tập hợp dân phu, dựng cờ khởi nghĩa, lập căn cứ ở núi Đụn, xây đắp chiến lũy ở thành Vạn An. Khi căn cứ vững chắc và được nhân dân hưởng ứng, cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan đã chiếm giữ được Hoan Châu.
 

Ngọn lửa Vạn An được tái hiện trong đêm nghệ thuật chào mừng
 
 
Từ đây cuộc khởi nghĩa lan tỏa ra đồng bằng Bắc bộ, đánh chiếm Tổng Bình phủ thành (nay là Hà Nội), giải phóng cả nước. Mai Thúc Loan xưng đế (Vua Mai Hắc Đế) chọn thành Vạn An làm quốc đô.
 
Dưới lá cờ tụ nghĩa của ông, cuộc nổi dậy đã nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng mở rộng ra cả vùng châu Thổ sông Hồng, các vùng lân cận, và đã giành được những thắng lợi to lớn, lật đổ chế độ cai trị, áp bức bóc lột của nhà Đường, giải phóng đất nước, lập chính quyền độc lập. Người hào kiệt đất Sa Nam trở thành đấng Quân vương Mai Hắc Đế.
 
Để tưởng nhớ công lao của Mai Hắc Đế và các tướng sĩ, nhân dân địa phương đã lập Đền thờ và hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng Giêng lại tổ chức Lễ hội. Đặc biệt Lễ hội Đền vua Mai năm nay là gắn lễ kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và kỷ niệm 1.290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế, Lễ hội Đền vua Mai năm năm được nâng lên với quy mô cấp tỉnh sau nhiều năm được tổ chức với quy mô cấp huyện. Do đó, các hoạt động lễ hội truyền thống, gồm phần lễ và phần hội cũng được mở rộng quy mô và trang trọng hơn.
 
Hội trại tuổi trẻ tưởng nhớ Vua Mai
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Hội Đền Vua Mai hàng năm là hoạt động mang đậm ý nghĩa truyền thống cao đẹp của đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, vừa là bài học giáo dục sinh động lòng yêu quê hương đất nước và thiết thực đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử quật cường chống ngoại xâm của dân tộc do người anh hùng Mai Thúc Loan khởi xướng và lãnh đạo.
 
Khởi nghĩa Hoan Châu cùng khí phách kiên cường, quật khởi của Mai Thúc Loan đã viết nên trang sử nối tiếp truyền thống hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập của dân tộc ta thời kỳ Bắc thuộc, để lại những dấu ấn hết sức sâu đậm trong lòng mỗi người con xứ Nghệ và dân tộc Việt Nam. Hàng nghìn năm qua, truyền thống đó đã trở thành sức mạnh to lớn, không ngừng được các thế hệ người dân Nam Đàn, người dân xứ Nghệ và toàn dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo nên sức mạnh to lớn trong xây dựng, phát triển quê hương, sớm đưa Nghệ An trở thành một tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, góp phần xứng đáng cùng cả nước xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
 
Chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Vạn An” tại Lễ kỉ niệm đã tái hiện vua Mai Hắc Đế không chỉ là một vị vua tài trí, dũng cảm, yêu nước mà còn là một nhà ngoại giao uyên thâm, một Mai Thúc Loan giữa đời thường, một người cha, người chồng tận tụy, chu đáo, giàu lòng thương người...Ngọn lửa Vạn An chính là ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần xả thân bảo vệ Tổ quốc trước thế lực xâm lăng mà các thế hệ con, cháu luôn chăm chút nuôi dưỡng để mãi rực sáng.
 
Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An, Hội Lịch sử Việt Nam và huyện Nam Đàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của vua Mai; phát hành cuốn sách “Mai Thúc Loan – Cuộc đời và sự nghiệp”; tổ chức hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sự đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc” và nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Thành Trung
.