(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 12/4/2025, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt và nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 – 15/4/2025).
Dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Tỉnh đoàn; các phòng chức năng Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan chủ quan có mục tiêu bảo vệ; các đơn vị kết nghĩa; đại diện Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ và Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động qua các thời kỳ.
Cách đây 51 năm, trong bối cảnh lịch sử đặc biệt: Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bước vào giai đoạn tổng tấn công và giành thắng lợi cuối cùng. Công tác bảo vệ mục tiêu nội địa và an ninh vũ trang được Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và yêu cầu phải thành lập một lực lượng mới để đủ sức đáp ứng tình hình trong giai đoạn chuyển giao cách mạng.
![]() |
![]() |
Các đại biểu dự buổi lễ |
Trước yêu cầu đó, ngày 15/4/1974, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng Cảnh sát cơ động). Tại Nghệ An, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, cuối tháng 4/1974, tại trụ sở Ty Công an Nghệ An, Đảng – Đoàn, lãnh đạo Ty Công an Nghệ An đã tổ chức lễ thành lập Phòng Cảnh sát bảo vệ, nay là Phòng Cảnh sát cơ động.
![]() |
Toàn cảnh buổi lễ |
Trải qua chặng đường 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh lịch sử nào, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngần ngại hi sinh, gian khổ, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An anh hùng.
![]() |
Tiết mục văn nghệ chào mừng |
Nổi bật như: Xây dựng, huấn luyện, diễn tập và ra quân thực hiện rất hiệu quả các phương án tác chiến chống phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn, biểu tình, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có sử dụng vũ khí nóng, khủng bố, bắt cóc con tin và thực hiện các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của cấp trên.
Thực hiện tốt công tác tuần tra vũ trang kiểm soát đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác. Tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bản; các chương trình, sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh nhà...
![]() |
Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động phát biểu |
Ghi nhận những thành tích, chiến công đó, nhiều năm liền Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”, xuất hiện thành tích, nhiều tấm gương dũng cảm, kiên cường vì Nhân dân phục vụ. Những thành chiến công trên đã góp phần tô thắm thêm vào thành tích chung của Công an Nghệ An anh hùng.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; những tình hình thực tế trên sẽ đặt ra cho lực lượng Cảnh sát cơ động nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
![]() |
Đại diện Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ tặng Phòng Cảnh sát cơ động bức tranh lưu niệm |
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, hiệu quả. Không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh. Luôn chủ động đảm bảo về lực lượng, phương tiện, để ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Duy trì tuần tra kiểm soát, đảm bảo hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; quyết tâm xây dựng được “thương hiệu”, uy danh Tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát cơ động với vai trò là một mũi nhọn sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.
![]() |
Đại diện Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ nói chuyện với chuyên đề: Tình cảm của Bác Hồ với lực lượng Công an nhân dân |
Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ (thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch) đã có buổi nói chuyện chuyên đề: Tình cảm của Bác Hồ với lực lượng Công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên dày công xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân. Người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu. Đặc biệt là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Những lời dạy đó đã trở thành hành trang quý giá trên chặng đường phát triển của lực lượng Công an nhân dân.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Thực hiện lời dạy của Người, gần 80 năm qua, việc quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mệnh đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên, sôi nổi trong toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa Công an nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự là “thanh bảo kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, đóng góp quan trọng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.