Thứ Sáu, 15/12/2023, 10:20 [GMT+7]

Nghệ An: Đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân, bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024, tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sáng 15/12/2023, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh Lễ ra quân
Quang cảnh Lễ ra quân

Dự Lễ ra quân có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Vinh. Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị và Công an thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân
Các đại biểu tham dự Lễ ra quân

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT và PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024 với sự tham gia của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và sớm tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trong đợt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an tỉnh, với vai trò nòng cốt phải làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp tốt với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong đợt cao điểm này, Công an Nghệ An quyết tâm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và bảo đảm ANTT. Ngay sau Lễ ra quân, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, xu hướng liên kết băng ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê.... Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và trấn áp mạnh tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án; triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy lớn, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và nhân rộng xã sạch về ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường…; tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Song song với việc ra quân tấn công truy quét quyết liệt tội phạm, các lực lượng tiếp tục chủ động tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo toàn diện các giải pháp trên tất cả các mặt công tác đảm bảo ANTT, không được lơ là, chủ quan, bị động. Trong đó, tập trung quyết liệt đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT và quản lý Nhà nước về PCCC, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhằm phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trọng điểm, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép, hoạt động cướp, cướp giật tài sản, tình trạng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép…, Công an tỉnh đã thành lập các Tổ tuần tra vũ trang trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024 (tổ 515)…

Cùng ngày, Công an 21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an Nghệ An diễu hành, biểu dương lực lượng
Công an Nghệ An diễu hành, biểu dương lực lượng

* Một số hình ảnh Công an các đơn vị, địa phương ra quân:

Tại Công an huyện Quế Phong
Tại Công an huyện Quế Phong
Tại Công an huyện Đô Lương
Tại Công an huyện Đô Lương
Tại Công an huyện Nghi Lộc
Tại Công an huyện Nghi Lộc
Tại Công an huyện Tân Kỳ
Tại Công an huyện Tân Kỳ
Tại Công an huyện Tương Dương
Tại Công an huyện Tương Dương
Tại Công an thị xã Hoàng Mai
Tại Công an thị xã Hoàng Mai
Tại Công an thị xã Thái Hoà
Tại Công an thị xã Thái Hoà
Tại Công an huyện Anh Sơn
Tại Công an huyện Anh Sơn
Tại Công an huyện Hưng Nguyên
Tại Công an huyện Hưng Nguyên
Tại Công an huyện Diễn Châu
Tại Công an huyện Diễn Châu
Tại Công an huyện Nam Đàn
Tại Công an huyện Nam Đàn
Tại Công an huyện Quỳ Hợp
Tại Công an huyện Quỳ Hợp
Tại Công an huyện Quỳnh Lưu
Tại Công an huyện Quỳnh Lưu
Tại Công an huyện Quỳ Châu
Tại Công an huyện Quỳ Châu
Tại Công an huyện Thanh Chương
Tại Công an huyện Thanh Chương
Tại Công an thị xã Cửa Lò
Tại Công an thị xã Cửa Lò
Tại Công an huyện Kỳ Sơn
Tại Công an huyện Kỳ Sơn
Tại Công an huyện Yên Thành
Tại Công an huyện Yên Thành

(tiếp tục cập nhật)

.

Nhóm PV