Chủ Nhật, 22/01/2023, 11:26 [GMT+7]

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm, tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Trước tình hình nói trên, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Qua đó liên tiếp phát hiện, bắt nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

02 đối tượng Nguyễn Thái Đại và Nguyễn Đình Đỉnh cùng tang vật tại cơ quan Công an
02 đối tượng Nguyễn Thái Đại và Nguyễn Đình Đỉnh cùng tang vật tại cơ quan Công an

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai sớm để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại các khối xóm, trường học; thành lập các tổ tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo tại các tuyến biên giới, địa bàn ven biển, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT; tổ chức cho các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị ký cam kết không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo…

Đối tượng Ngô Sỹ Vinh và số lượng pháo bị thu giữ
Đối tượng Ngô Sỹ Vinh và số lượng pháo bị thu giữ

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường) thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm như: Tuyến biên giới, đường tiểu ngạch, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến tàu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu pháo trái phép từ nước ngoài vào Nghệ An.

Thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Theo đó, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/1/2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 367 vụ, 498 đối tượng, thu hơn 2.644 kg pháo; trong đó đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Phan Thị Thu Hằng và Hồ Mạnh Hùng
Các đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Phan Thị Thu Hằng và Hồ Mạnh Hùng

Điển hình, ngày 15/01/2023, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng Nguyễn Thái Đại (sinh năm 1984) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đình Đỉnh (sinh năm 1967) trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép; thu giữ gần 04 tạ pháo nổ, 02 xe ôtô, 07 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 01/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh (sinh năm 1995), trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Vinh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn. Theo đó, lợi dụng quá trình chạy xe khách tuyến Lào - Việt nam, Vinh đã cấu kết với một số đối tượng để mua pháo nổ trái phép ở nước ngoài với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Vào các ngày 08/10/2022 và 15/11/2022, Công an thị xã Thái Hòa phá thành công chuyên án, lần lượt bắt 03 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ; thu giữ 254kg pháo nổ, 02 xe tải. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1980), trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Hồ Mạnh Hùng (sinh năm 1983), trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa và Phan Thị Thu Hằng (sinh năm 1982), quê quán tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, hiện trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 08/12/2022, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang 02 đối tượng Hồ Việt Cường (sinh năm 1987), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và Phan Lê Đức (sinh năm 1990), trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 1,5 tạ pháo nổ…

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Tuy nhiên, để công tác phòng ngừa, đấu tranh đạt được hiệu quả cao nhất, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, để mỗi dịp Tết đến, Xuân về mỗi nhà, mỗi người đều được hưởng một cái Tết an lành, hạnh phúc.

 

.

Ngọc Anh

.