Thứ Ba, 29/11/2022, 12:35 [GMT+7]

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

(Congan.nghean.gov.vn)-Lừa đảo bằng hình thức chạy xin việc làm và nhận mua ô tô giá rẻ để chiếm đoạn hơn 4,3 tỷ đồng, một đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ.

Thực hiện Mệnh lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn huyện Diễn Châu nổi lên đối tượng Cao Thị Thu Hà (sinh năm 1990), trú tại xóm Phượng Lịch 1, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Cao Thị Thu Hà tại cơ quan Công an
Đối tượng Cao Thị Thu Hà tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra, việc thu thập tài liệu của cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã xác định được các nạn nhân, tuy nhiên, nhiều bị hại có tâm lý e ngại, xấu hổ đã không làm đơn tố cáo, không hợp tác với cơ quan Công an. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 19/11/2022, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, ra quyết định tạm giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Thị Thu Hà.

Tại cơ quan Công an, sau khi đấu tranh, đối tượng Cao Thị Thu Hà đã khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc. Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, đối tượng đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An có thể xin cho người thân vào làm việc. Với vỏ bọc trên, Hà đã lừa và chiếm đoạt 850 triệu động của một nạn nhân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn làm rõ Cao Thị Thu Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Hà là tự xưng mình đang làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ có thể mua được ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra, mỗi xe rẻ hơn từ 100 đến 200 triệu đồng. Vì tin tưởng Hà, 03 bị hại trên địa bàn huyện Diễn Châu và Nghĩa Đàn đã chuyển cho Hà với số tiền là 03 tỷ 470 triệu đồng để mua ô tô rẻ hơn thị trường. Tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại Hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của Cao Thị Thu Hà hãy liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (điện thoại: 0985295288), địa chỉ xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo.

.

Hồ Hưng - Trọng Tuấn

.