(Congan.nghean.gov.vn)-Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài vì hám lợi, bị các tổ chức phản động lôi kéo dẫn đến bất chấp đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, lợi dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch hòng dụ dỗ người dân nhẹ dạ cả tin để trục lợi, gây tâm lý hoang mang, ngờ vực, chia rẽ nội bộ, làm hại đất nước.
Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài mức án 17 năm tù cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
![]() |
| Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm an ninh mạng, làm lành mạnh hoá, phủ xanh thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, sai trái trên không gian mạng |
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh mạng xã hội để đăng tải nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm chống Nhà nước. Đáng chú ý, bị cáo còn sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh, âm thanh lãnh đạo nhằm thu hút dư luận và trục lợi. Trong khi đó, từ tháng 7 đến 11/2025, Nguyễn Văn Đài sử dụng nhiều tài khoản để đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân. Các hành vi trên bị xác định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.
Tại Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp công tác, trong đó đã tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiếp tay cho các trang, kênh thông tin phản động do Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài điều hành. Qua đó, đã phát hiện, giáo dục, răn đe đối với 37 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ nội dung vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính đối với 04 trường hợp với tổng số tiền 27,5 triệu đồng; đồng thời phối hợp gia đình vận động, cảm hóa, giáo dục đối với 07 trường hợp không có mặt tại phương tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm.
![]() |
| Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an phường Thành Vinh làm việc với trường hợp vi phạm |
Qua làm việc, cơ quan Công an xác định đa số các trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết, chưa nhận thức đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, dẫn đến việc vô tình tiếp tay cho các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước. Các cá nhân đã tự nguyện xóa nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, có trách nhiệm và chỉ tiếp nhận, bình luận, chia sẻ đối với các bài viết có thông tin chính thống. Tuyệt đối không “like” (thích), “share” (chia sẻ), không bình luận các trang, kênh phản động; đồng thời, luôn kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin xuyên tạc, vi phạm pháp luật.
![]() |
| Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an phường Cửa Lò làm việc với trường hợp vi phạm |
Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, kích động hay chống phá Nhà nước. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bất kể người đó là ai.


