(Congan.nghean.gov.vn)-Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin thiết yếu, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), để đăng tải, lan truyền thông tin xấu độc với mục đích xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Các đối tượng tạo hàng loạt tài khoản ảo, sử dụng nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok, YouTube... để đăng tải thông tin xuyên tạc, lồng ghép giữa nội dung thật và giả. Chúng đặc biệt khai thác các sự kiện "nóng", dùng AI để cắt ghép video, giả mạo hình ảnh, giọng nói của lãnh đạo nhằm tạo “tin nội bộ”, “chia sẻ phản biện”, gây nhiễu loạn thông tin.
Mặc dù công nghệ AI có thể mô phỏng giọng nói, gương mặt... nhưng vẫn không thể sao chép được tinh thần nhân văn, bản chất chân thật và giá trị đạo đức của chế độ ta. Những sản phẩm giả mạo thường thiếu cảm xúc, khẩu hình không khớp, lời lẽ châm biếm, mang tính kích động, chia rẽ.
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Mỗi người dân là một “tuyến phòng thủ” vững chắc
Trước những luồng tin độc hại, người dân cần tỉnh táo, không vội tin – vội chia sẻ các nội dung giật gân, không rõ nguồn gốc. Hãy ưu tiên theo dõi các nguồn chính thống như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Đảng, báo ngành, thông báo từ chính quyền địa phương.
Khi phát hiện tin giả, cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc sử dụng tính năng “báo cáo” trên nền tảng mạng xã hội để kịp thời xử lý. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi phát tán thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Giữ vững niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – cảnh giác trước thủ đoạn công nghệ mới chính là hành động thiết thực nhất để mỗi người dân chung tay xây dựng một xã hội an toàn, ổn định, không gian mạng lành mạnh trong thời đại số.
