Thứ Ba, 24/09/2024, 15:05 [GMT+7]

Nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian gần đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Các đối tượng phạm tội hầu hết không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, thích hưởng thụ. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng lợi dụng đêm tối, sự lơ là, mất cảnh giác trong quản lý tài sản của chủ sở hữu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp để giữ gìn tài sản của mình.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian sắp đến cuối năm, các đối tượng có thể hoạt động thường xuyên hơn, thủ đoạn và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của bọn tội phạm diễn ra nhanh chóng và lấy được nhiều tài sản có giá trị. Qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia -  Lý Nhật Quý Cường
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia - Lý Nhật Quý Cường

Điển hình như: Từ ngày 29/5 đến 09/6/2024, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hà Tiên; Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn (Nghệ An) phá thành công chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia, đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp do Lý Nhật Quý Cường (SN 1998), trú tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tạo dựng và điều hành. Tang vật thu giữ gồm 75 xe mô tô các loại, 02 xe ô tô tải; 05 vam phá khóa; 25 điện thoại di động; 02 máy tính xách tay; 03 cuốn sổ và nhiều tang vật liên quan.

Đáng nói, số xe Cơ quan Công an thu giữ đã được các đối tượng tập kết cách biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ 150m và chuẩn bị đưa bằng đường tiểu ngạch từ khu vực biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) qua Campuchia tiêu thụ. Đây là chuyên án trộm xe và tiêu thụ tài sản trộm cắp lớn nhất từ đầu năm tới nay mà Công an Nghệ An triệt xóa.

Tang vật trong trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia mà Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị đấu tranh, thu giữ
Tang vật trong vụ trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô liên tỉnh, xuyên quốc gia mà Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị đấu tranh, thu giữ

Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 25/7/2024, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thêm 02 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản là: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987) trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Lê Đình Giang (sinh năm 1989) trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 04 bộ vam phá khoá, 06 điện thoại và 02 bộ dò định vị gắn trên xe mô tô để tránh việc các bị hại gắn định vị tìm ra nơi cất giấu, tiêu thụ xe. Cường và Giang là 02 đối tượng cộm cán, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp hàng chục xe mô tô tại thành phố Hà Nội trong đường dây của Lý Nhật Quý Cường điều hành.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 2006) và N.V.H.D. (sinh năm 2008) về tội trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 14/9/2024, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Tổ 373 Công an thành phố Vinh đã triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh, bắt giữ thành công 03 đối tượng: Nguyễn Đình Tuấn; N.V.H.D., cùng trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, thành phố Vinh và N.L.V.M. (sinh năm 2008), trú tại khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm cắp tài sản
Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm cắp tài sản

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh xác định: Các đối tượng bỏ học, không chịu lao động, ăn chơi lêu lổng, nghiện game nên đã rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Chúng quen nhau thông qua mạng xã hội và rủ nhau lợi dụng sơ hở của người dân, bảo vệ trong quản lý, trông coi xe máy để thực hiện hành vi phá khóa, trộm xe. Được biết, đối tượng D. đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phá khóa, các đối tượng còn lại vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện có động thì báo hiệu cả nhóm tẩu thoát. Riêng đối tượng Tuấn từng có tiền án, tiền sự về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích. Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ đầu tháng 9 đến 14/9/2024, các đối tượng đã thực hiện 05 vụ trộm xe máy tại thành phố Vinh và 10 vụ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, lấy đi 10 xe máy, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Qua công tác đấu tranh với tội phạm, cho thấy thủ đoạn, cách thức của các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tiền, điện thoại, máy tính, trang sức, các đối tượng còn trộm chó, gà, gia súc, vật liệu xây dựng... gây thiệt hại cho người dân.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ lực lượng chức năng thì để đảm bảo an toàn tài sản của mình thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động nắm rõ và biện pháp phòng ngừa thủ đoạn của đối tượng trộm cắp tài sản như: không để xe máy ở nơi vắng vẻ, khóa cẩn thận, không để tài sản có giá trị ở nơi dễ thấy; tăng cường an ninh bằng cách lắp đặt camera, cửa cổng chắc chắn, có báo động... Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

.

Phạm Thủy

.