(Congan.nghean.gov.vn)-Hướng tới mục tiêu hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cùng thời điểm với cả nước. Đợt cao điểm được thực hiện với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
Kiên quyết xử lý vi phạm
Phóng viên có mặt cùng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh) khi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Qua ghi nhận cho thấy, đa số người tham gia giao thông đều chấp hành và bày tỏ sự đồng thuận với việc kiểm tra nồng độ cồn, bởi họ ý thức được rằng để người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện là mối nguy đối với bản thân và cộng đồng.
![]() |
| CSGT đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. |
Tuy nhiên, bên cạnh những người chấp hành nghiêm, vẫn có trường hợp tìm cách né tránh, biện minh hoặc gọi điện nhờ can thiệp. Dù vậy, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định. Trong hơn 1 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Thực tế cho thấy, thói quen uống rượu, bia rồi vẫn điều khiển phương tiện vì cho rằng “chưa say” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
![]() |
| Hoạt động kiểm tra được duy trì đều đặn trong 2 khung giờ chính: buổi trưa 12h -14h30 và buổi tối 19h - 22h hàng ngày - đây là thời điểm thường phát sinh vi phạm. |
Một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông, đặc biệt trong các tháng cuối năm, có xu hướng gia tăng; trong đó tỷ lệ các vụ tai nạn do sử dụng rượu, bia chiếm đáng kể. Theo các nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, rượu, bia làm giảm 10-30% tốc độ phản ứng, suy giảm khả năng phối hợp vận động, giảm khả năng nhận diện vật thể từ xa và có thể làm giảm đến 25% tầm nhìn ban đêm.
Thiết lập thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”
Thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 18/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân triển khai kiểm tra nồng độ cồn. Điểm nhấn của đợt cao điểm lần này là được tổ chức đồng loạt, cùng thời điểm trên phạm vi cả nước, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và thiết lập thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Tại Nghệ An, từ ngày 18/10 đến 24/11, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 1.761 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó 36 ô tô, 1.688 mô tô, 37 xe khác), thu nộp ngân sách hơn 6,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 124 trường hợp.
Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đây là kết quả bước đầu của sự phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở trong tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm; đặc biệt tập trung quanh khu vực quán bar, nhà hàng, quán ăn… cũng như trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã và những đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông.
Đối tượng xử lý chủ yếu là người điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn; ngoài ra, các hành vi vi phạm khác cũng được kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định. Thời gian tuần tra được bố trí theo hai khung giờ trọng điểm: Buổi trưa từ 12h-14h30 và buổi tối từ 19h-22h, là những thời điểm thường xảy ra tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
Song song với công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, Công an tỉnh Nghệ An còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức: Qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp… Thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được lan tỏa sâu rộng. Lực lượng Công an cơ sở cũng trực tiếp đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để vận động thực hiện nghiêm quy định; đồng thời phát tờ rơi, dán pano, khẩu hiệu tại các điểm dễ quan sát nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức.
![]() |
| Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền tại Trường THPT Diễn Châu 2 |
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.
![]() |
| Các tổ công tác được bố trí đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa CSGT tỉnh và Công an cơ sở, đảm bảo kiểm tra công khai, minh bạch, đúng quy định. |
Khi phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm là cán bộ, đảng viên, lực lượng công an địa phương sẽ thông báo đến cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác để xem xét, xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp có biểu hiện chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn hoặc có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, cơ quan công an sẽ lập hồ sơ, đồng thời đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý hình sự nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.



