(Congan.nghean.gov.vn)-Mùa hè, đó là những ngày có thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ cao, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và khó lường ở Việt Nam làm nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng, chỉ cần một hạt lửa do chủ quan hay nhận thức chưa đầy đủ về quy định phòng cháy của cá nhân, tổ chức nào đó như: Bất cẩn trong dùng lửa, đốt dọn ven rừng, vào rừng đốt tổ ong lấy mật..., sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Do đó, công tác phòng, chống cháy rừng luôn luôn cần được xem trọng. Tuy nhiên, đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, đơn vị chủ rừng hay Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng mà là của mọi người dân. Từng gia đình, từng cá nhân phải có ý thức cao trong bảo vệ rừng; tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng bằng những việc làm thiết thực.
![]() |
Hình ảnh minh họa |
- Đối với đơn vị chủ rừng, cơ quan quản lý hoạt động rừng có trách nhiệm: Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, khi có phát sinh cháy và phối hợp với lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng theo quy định; Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng....
- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng có trách nhiệm: Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật (Khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng, người sử dụng lửa phải thực hiện: Biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy; Không đốt vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Trong ngày, tiến hành đốt lúc gió nhẹ, vào trước 9 giờ buổi sáng và sau 16 giờ buổi chiều); Trước khi đốt phải báo cho chính quyền địa phương, và phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng, sau khi đốt phải dập tắt hết tàn lửa.
![]() |
Hình ảnh minh họa |
* Vi phạm quy định phòng cháy có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
* Hãy cùng chung tay bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng – bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta!