Thứ Hai, 30/03/2026, 15:25 [GMT+7]

Cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng AI xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lực lượng Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bên cạnh những giá trị tích cực, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ việc lợi dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dàn dựng, phát tán các hình ảnh, video giả mạo nhằm xuyên tạc hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Điển hình là việc tạo dựng sai lệch hình ảnh Cảnh sát giao thông chặn cụ già đi xe lăn để kiểm tra nồng độ cồn, hòng kích động dư luận và gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân.

Ảnh được tạo bởi AI mà các đối tượng sử dụng để bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND (Quân hàm trên hình không phải của lực lượng CAND Việt Nam)
Ảnh được tạo bởi AI mà các đối tượng sử dụng để bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND (Quân hàm trên hình không phải của lực lượng CAND Việt Nam)

Thực tiễn cho thấy, đây không còn là những hành vi cắt ghép thô sơ đơn thuần mà đã được nâng cấp thành những phương thức chống phá hết sức tinh vi và thâm độc. Bằng việc sử dụng các thuật toán hiện đại như công nghệ hoán đổi khuôn mặt (Deepfake), giả mạo giọng nói (Deep voice) và các công cụ tạo lập hình ảnh từ văn bản, các đối tượng xấu có thể tạo ra những nội dung giả nhưng có mức độ chân thực rất cao, khó phân biệt bằng mắt thường. Mục đích cốt lõi của các hành vi này là “đổi trắng thay đen”, vu cáo, bóp méo sự thật để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, từ đó làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật.

Trước tình hình trên, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội. Khi tiếp cận các luồng thông tin tiêu cực, đặc biệt là những nội dung liên quan đến hoạt động của các cơ quan chức năng, mỗi công dân cần tỉnh táo phân tích, đối chiếu và kiểm chứng thông tin thông qua các kênh báo chí chính thống. Tuyệt đối không dao động trước các luận điệu xuyên tạc, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các thông tin giả, sai sự thật vốn là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Đồng thời, mỗi người dân hãy là một người sử dụng mạng xã hội thông thái, kiên quyết đấu tranh, phản bác mạnh mẽ các thông tin gây chia rẽ, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc chung tay cùng lực lượng Công an nhân dân ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội trong kỷ nguyên số.

 

 

.

C.L