Thứ Tư, 07/09/2022, 19:59 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia và phục vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-“Sau thời gian chuẩn bị, vượt qua những khó khăn, thách thức, Công an tỉnh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ tham gia và phục vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự (KVPT, PTDS) tỉnh năm 2022 và được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương” - Đó là đánh giá của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị Tổng kết diễn tập KVPT, PTDS năm 2022 của Công an tỉnh Nghệ An được tổ chức chiều 07/9/2022

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong tham gia và phục vụ diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh tham dự Hội nghị
Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh tham dự Hội nghị

Diễn tập KVPT, PTDS năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022, Công an tỉnh là đơn vị chủ công, nòng cốt trong tham mưu, chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT, PTDS năm 2022, nhất là nội dung thực binh xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ” (thực binh A2).

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Xác định diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã đưa nội dung này vào Nghị quyết và chương trình công tác Công an năm 2022, trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập… sau thời gian chuẩn bị, vượt qua những khó khăn, thách thức, Công an tỉnh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ tham gia và phục vụ diễn tập, góp phần to lớn vào thành công diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022 và được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt, Lễ thực binh A2 diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu các Bộ, Ngành, Trung ương, Ban chỉ đạo Quân khu 4, các tỉnh bạn, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức ghi nhận và đánh giá rất cao.

Để nội dung diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị địa phương tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện nhiệm vụ thực binh A2. Mặc dù công tác chuẩn bị diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, song công tác chuẩn bị diễn tập đã diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc diễn tập. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Quân khu 4, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT, PTDS tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng hết mình của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu, tham luận làm rõ nét hơn những kết quả nổi bật, những kinh nghiệm quý báu cũng như nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh 05 nhóm kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022. Cụ thể:

Thứ nhất: Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, toàn diện của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị rất chu đáo, đầy đủ các điều kiện từ nội dung, phương pháp, con người, cơ sở vật chất, hậu cần, y tế… phục vụ tốt nhất cho cuộc diễn tập.

Thứ hai là thành công rực rỡ, mãn nhãn của nội dung “Thực binh Phương án A2”, được Ban Chỉ đạo, đạo diễn Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen ngợi rất nhiều lần. Đây là cuộc thực binh toàn diện, thành công nhất từ trước tới nay, với nhiều điểm mới và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết cấu nội dung, diễn biến các màn thực binh, các tình huống rất bài bản, khoa học, bảo đảm logic liền mạch, sát thực tiễn. Quá trình thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và bảo đảm bí mật nội dung…

Thứ ba: Công an các đơn vị, địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia các nội dung thực binh do Quân sự tỉnh chủ trì, nhất là thực binh thiết quân luật tại thành phố Vinh; thực binh PTDS và huy động nhân lực tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo tại thị xã Cửa Lò.

Thứ tư, đã phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an trong diễn tập cơ chế.

Thứ năm là công tác bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình huấn luyện, thực hành diễn tập luôn được chú trọng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022

Để động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập, nhất là lực lượng tham gia thực binh A2, Lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 100 cá nhân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2022

 

.

Văn Hậu - Hồng Hạnh

.