Chủ Nhật, 16/06/2019, 08:31 [GMT+7]

ĐT Việt Nam vươn lên vị trí cao nhất trong 20 năm

Thông tin từ VFF cho biết, trong tháng 6, với 5 điểm có được từ các trận đấu hạng A, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã tăng từ 1.227 lên 1.232 điểm, từ hạng 98 lên hạng 96 thế giới.

ĐT Việt Nam gia nhập tốp 15 châu Á trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.
ĐT Việt Nam gia nhập tốp 15 châu Á trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

Cụ thể trong ngày FIFA Day, ĐT Việt Nam đã chơi 2 trận tại King's Cup 2019. Kết quả, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng ĐT Thái Lan (1-0), hòa ĐT Curacao (1-1) trong 2 hiệp chính thức và thua ở luân lưu.

Kết quả tích cực này giúp cho ĐT Việt Nam giành được 5,17 điểm để tích lũy trên BXH của FIFA.

Thứ hạng này giúp cho ĐT Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 15 châu Á. Điều này cũng đồng nghĩa, ĐT Việt Nam chắc chắn góp mặt ở nhóm hạt giống số 2 để bốc thăm, chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Theo VFF, việc nằm nhóm hạt giống số 2 giúp cho thầy trò ông Park Hang-seo có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp khi ít có nguy cơ phải đụng với nhiều đội bóng mạnh.

Ở Đông Nam Á, đội bóng có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất là Malaysia khi nhảy 9 bậc, lên hạng 159. Thành tích ở King’s Cup 2019 không tốt khi thua 2 trận nên ĐT Thái Lan đã bị tụt 2 bậc trên BXH, xuống hạng 116 thế giới.

Ở khu vực đầu Bảng xếp hạng, ĐT Bỉ tiếp tục đứng ở vị trí số một. 4 vị trí tiếp theo cũng không đổi với lần lượt Pháp, Brazil và Anh.

Top 5 chỉ có một sự thay đổi với sự hiện diện của Bồ Đào Nha, nhà vô địch Nations League tăng 2 bậc lên vị trí thứ 5, đẩy Croatia xuống hạng 6.

Được biết, vị trí thứ 96 là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 20 năm qua, kể từ khi giành vị trí thứ 84 thế giới năm 1998.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới, tại Qatar./.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.