Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201507/premier-league-20152016-mu-da-san-sang-lat-do-chelsea-623091/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201507/premier-league-20152016-mu-da-san-sang-lat-do-chelsea-623091/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Premier League 2015/2016: M.U đã sẵn sàng lật đổ Chelsea - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/07/2015, 14:42 [GMT+7]

Premier League 2015/2016: M.U đã sẵn sàng lật đổ Chelsea

Những tân binh ào ạt gia nhập 5 ông lớn Premier League đang phác thảo ra một bức tranh mà ở đó, Man United với sự bạo chi của mình, đã bắt đầu trở nên hoàn thiện hơn. Và điều quan trọng là người ta cảm nhận được, Quỷ đỏ đã sẵn sàng cho cuộc lật đổ Chelsea tương tự như 10 năm về trước.
 
200 triệu bảng cho cuộc lật đổ
 
Với tổng cộng 78,7 triệu bảng đã ném vào phiên chợ Hè 2015 (số liệu theo Transfermarkt), Louis van Gaal đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng để mang tổng cộng 10 tân binh về Old Trafford, trong đó riêng hàng tiền vệ của Quỷ đỏ đã có giá trị lên tới 190 triệu bảng. Cơn điên mua sắm của Man United nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại (bởi họ cần thêm ít nhất 1 tiền đạo chất lượng cao) nhưng chỉ cần thế thôi là đủ để Quỷ đỏ đưa cán cân Premier League nghiêng một phần về phía họ.
Bastian Schweinsteiger tân binh của MU
Bastian Schweinsteiger tân binh của MU
 
Bây giờ hãy thử so sánh tương quan đẳng cấp, chất lượng đội hình, triển vọng các tân binh giữa Man United và phần còn lại của Ngũ đại gia (Chelsea, Man City, Arsenal và Liverpool), chúng ta sẽ thấy hy vọng vô địch của thày trò HLV Van Gaal sáng tới nhường nào. 
 
Lấy ví dụ Man City. Dù đã có thêm tân binh đắt giá Raheem Sterling, song Man xanh vẫn chưa giải quyết được những vấn đề tồn đọng từ mùa trước. Họ sẽ phòng thủ thế nào khi mà cặp trung vệ vẫn là bộ đôi hay mắc lỗi Kompany-Mangala, tuyến giữa sẽ vận hành ra sao trong bối cảnh Yaya Toure đã xuống phong độ quá nhiều. Ngay cả Sterling thực tế cũng là một dấu hỏi. Bởi NHM Man xanh chưa dám hình dung liệu 2 cầu thủ đều đá cá nhân như Sergio Aguero và Sterling sẽ phối hợp với nhau thế nào trên hàng công.
 
Và nhắc đến Sterling là phải nhắc tới Liverpool. Mất đi điểm tựa duy nhất sau khi Luis Suarez ra đi, The Kop gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Họ rơi vào tình cảnh giống hệt như bắt đầu mùa 2014/15: Ồ ạt mang về tân binh thay thế cho ngôi sao lớn nhất đặt HLV Brendan Rodgers vào bài toán phải lắp ghép một cách hợp lý. Mà nhìn vào mùa trước thì ai cũng hiểu, Rodgers không giỏi việc này.
 
Sẽ là cuộc đua tam mã
 
Đánh giá cục diện dưới góc độ chuyển nhượng, thậm chí ngay cả Chelsea cũng tiềm ẩn vấn đề. Họ thiếu một tiền đạo chia lửa với Diego Costa, nhưng vẫn lại mang về một ẩn số (Radamel Falcao). Hàng tiền vệ không có sự bổ sung nào và nhiều khả năng lối chơi của The Blues lại xoay quanh nhân vật cũ: Eden Hazard.
Eden Hazard có phong độ ấn tượng trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua
Eden Hazard có phong độ ấn tượng trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua
 
Chelsea mang diện mạo đã cũ và đã từng phát sinh nhiều vấn đề vào giai đoạn cuối Premier League mùa trước để đối chọi với một đối thủ đã thay máu toàn diện như Man United, về lý thuyết, phần thắng rõ ràng đang nghiêng một chút về phía Quỷ đỏ.
 
Arsenal thì còn gặp một bài toán khôi hài hơn: Khủng hoảng thừa. Họ có quá nhiều lựa chọn và việc chọn ra một đội hình tối ưu sẽ tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nội bộ. Pháo thủ chỉ thực sự mạnh nếu Wenger xoay tua một cách hợp lý. 
 
Trong bối cảnh đó, số tiền 200 triệu bảng mà Man United đã chi ra kể từ khi Van Gaal lên nắm quyền chính là thông tin có sức nặng nhất. Man United đang đi chính con đường mà Chelsea trong nhiệm kỳ 2 của Mourinho đã từng thành công: Mất một mùa bóng đầu tiên để thử nghiệm và sang đến mùa thứ 2, dốc tiền mua về những cầu thủ đã thành danh lấp luôn vào vị trí còn yếu. Đó là lý do giải thích tại sao Van Gaal mua một cầu thủ đầy kinh nghiệm như  Bastian Schweinsteiger và một ngôi sao đã rất quen với Premier League như Morgan Schneiderlin.
 
Vậy nên đừng nghĩ rằng Man United mua nhiều nhưng khả năng kiểm soát đội hình của Van Gaal còn là một dấu hỏi. Bởi Quỷ đỏ đã mua về những cầu thủ có đầy đủ kinh nghiệm để tự tìm chỗ đứng trong đội hình, tự tìm cách hòa nhập với tập thể mới, chứ không phải những “tay mơ” như Liverpool đã từng mua Lazar Markovic, Emre Can… mùa trước. 
 
Hơn thế, lịch sử đang dành cho Man United một động lực không nhỏ. 10 năm về trước, thời điểm Jose Mourinho 2 mùa liên tiếp đưa Chelsea lên ngai vàng Premier League (2004/05 và 2005/06), Man United bằng một số tân binh như Nemanja Vidic‎, Patrice Evra, Edwin van der Sar và Michael Carrick rốt cuộc đã lật đổ được thế thống trị của The Blues vào mùa 2006/07. Ngày hôm nay, sự hợp lý trong công tác chuyển nhượng đang dọn cho Quỷ đỏ con đường lật đổ Chelsea, trở lại đỉnh cao Premier League.
 
Đội hình Man United đắt thứ nhì 
MU có đội hình đắt giá thứ 2 sau Chelsea liệu có đủ sức lật đổ
MU có đội hình đắt giá thứ 2 sau Chelsea liệu có đủ sức lật đổ
 
Sau khi liên tục tăng cường tân binh, giá trị đội hình Man United theo đánh giá của trang Transfermarkt đã vọt lên con số 316,5 triệu bảng, vượt mặt Arsenal trở thành CLB có tổng giá trị đội hình đắt thứ nhì Premier League.
 
Nhà cái vẫn chưa đánh giá caoMan United
 
Theo tỷ lệ cược dành cho 5 ứng viên sáng giá có thể lên ngôi vô địch Premier League 2015/16 vừa được nhà cái William Hill công bố, Man United chỉ xếp thứ 3, hơn Arsenal và Liverpool. 
.

TH

.