Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201409/u19-viet-nam-u19-nhat-ban-quyet-dau-den-cung-532212/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201409/u19-viet-nam-u19-nhat-ban-quyet-dau-den-cung-532212/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Quyết đấu đến cùng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 13/09/2014, 10:58 [GMT+7]

U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Quyết đấu đến cùng

(19h, 13/9, sân Mỹ Đình) - Đã hai lần được vào chơi trận chung kết của các giải đấu, nhưng cả hai lần U19 Việt Nam đều để lại những nuối tiếc. Và đêm nay, khi cơ hội đang nằm trong tay, thầy trò ông Giôm đang gặp thách thức lớn khi tiếp đối thủ mạnh U19 Nhật Bản.
 
Thầy Giôm đang gây ấn tượng và muốn lên ngôi vô địch
 
Cho tới thời điểm này lứa trẻ U19  khóa 1 của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG (nòng cốt chính của U19 Việt Nam) vẫn đang thực hiện định hướng “một thầy từ tiểu học đến đại học”.
Chưa luận bàn chuyện mô hình đào tạo chuyên nghiệp đó phù hợp hay không (vì họ chưa tốt nghiệp khóa học), nhưng hiện tại thầy Giôm và các học trò đang tạo nên những ấn tượng đặc biệt cho bóng đá nước nhà với tinh thần thi đấu, những siêu phẩm bàn thắng, những trận cầu mãn nhãn và sự yêu mến của người hâm mộ.
 
 
Có thể nhiều người khó tính vẫn cho rằng, nếu muốn tiến xa U19 Việt Nam phải thay đổi nhà cầm quân. Nhưng với những quan điểm khác, ông Giôm đang là người thành công.
 
Chỉ sau hơn 2 tuần "lỡ bước" ở giải U22 Đông Nam Á, nhận đủ “búa rìu” của dư luận, U19 Việt Nam đang thẳng tiến ở sân Mỹ Đình. Với những chiến thắng ấn tượng trước U19 Australia, U19 Myanmar, rồi kéo theo cả vạn người hâm mộ đến sân, hàng triệu người chăm chú theo dõi họ trước màn hình, đó là những thành công mà không phải đội bóng trẻ nào cũng làm được.
 
Với trận quyết đấu U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam không còn xa lạ về đối thủ. Trong buổi tập chiều qua, khi được hỏi về đội hình xuất phát trong trận chung kết U19 Đông Nam Á - Cup NutiFood, thầy Giôm hóm hỉnh trả lời là ông giữ bí mật đến tận giờ ra sân. Nhưng những ai am hiểu cách dùng binh của ông thầy người Pháp, chắc hẳn không khó đoán ra 11 cầu thủ đá chính thức.
 
Cả buổi tập, ông dành phần lớn thời gian để chăm bẵm bộ đôi trung vệ Đông Triều và Tiến Dũng. Kế đến ông gọi toàn bộ những cầu thủ đang chơi ở giữa sân như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Quang Hải…, hay Minh Vương quây tròn lại khu vực trung tuyến để bàn thảo. Bởi theo thầy Giôm, thành bại trong trận chung kết chính là những “lá phổi” ở giữa sân.
 
Trên hàng công, 1 suất đá chính nghiễm nhiên thuộc về Công Phượng. Người ta đang quan tâm, ông Giôm sẽ trao cơ hội cho cầu thủ nào chơi theo kiểu trung phong của U19 Việt Nam.
 
Văn Toàn 2 trận liên tiếp đá chính và đều lập công, nhưng với cá tính và cách dùng quân của ông thầy người Pháp, nhiều khả năng Toàn được xếp đá dự bị. Có cảm nhận ông Guillaume Graechen muốn học trò làm quen với áp lực từ băng ghế dự bị, để rồi khi vào sân họ sẽ mạnh mẽ và sắc bén hơn.
 
Văn Toàn là trường hợp gần nhất, cầu thủ gốc Hải Dương bị “cất” gần như các trận đấu tại giải U22 Đông Nam Á và mới đây được tin dùng, anh đã trở lại là chính mình. Vậy nên, nhiều khả năng đêm nay, tiền đạo trẻ 17 tuổi Tuấn Tài sẽ xuất trận ngay từ đầu để đối phó với U19 Nhật và tùy theo diễn biến trên sân, ông Giôm sẽ tính tiếp.
 
U19 Nhật Bản dưới áp lực "cầu thủ thứ 12" của chủ nhà
 
Xét về trình độ, cầu thủ U19 Nhật Bản dường như vẫn "trên chân" thầy trò ông Giôm, tuy nhiên theo nhận định của chính nhà cầm quân đến từ xứ sở "Mặt trời mọc", ông Suzuki Masakazu, thì đây là trận chung kết và mọi thứ đều có thể xẩy ra, nhất là khi U19 Việt Nam được chơi trên sân nhà, có sự cổ vũ cuồng nhiệt của 4 vạn khán giả.
 
Sức mạnh của U19 Nhật Bản nằm ở khu trung tuyến và đây sẽ là điểm nóng trên sân. Các tiền vệ U19 Nhật chơi linh hoạt, hỗ trợ khá hiệu quả khi tấn công và các mũi nhọn của đội khách tận dụng cực tốt các cơ hội như ở trận họ gặp U19 Việt Nam tại vòng bảng.
Đây sẽ là thách thức lớn cho các hậu vệ U19 Việt Nam, đặc biệt ở nửa cuối hiệp 2 khi các học trò ông Giôm thường có dấu hiệu xuống sức. U19 Nhật Bản không quá mạnh như thời điểm họ đánh bại U19 Việt Nam 7-0, nhưng U19 Việt Nam vẫn cần giành cho đối thủ sự tôn trọng đặc biệt.
 
Tinh thần các học trò ông Giôm đang lên sau trận bán kết chơi đầy ấn tượng trước U19 Myanmar, nhưng "cuộc chiến" với U19 Nhật sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Chỉ có cách chơi hết mình, tỉnh táo, biết cách tận dụng tối đa các cơ hội từ đầu trận và làm tốt hơn những gì đã trình diễn ở hai cuộc đối đầu trước, U19 Việt Nam mới có cơ hội để "đòi nợ" U19 Nhật Bản ở trận chung kết tại Mỹ Đình trong sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ cả nước.
 
* Dự đoán U19 Việt Nam thắng 2-1
 
* Đội hình dự kiến của U19 Việt Nam:
 
Thủ thành: Lê Văn Trường, hậu vệ: Văn Sơn- Đông Triều - Tiến Dũng - Hồng Duy, tiền vệ: Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Quang Hải, tiền đạo: Công Phượng, Tuấn Tài.  
 
Nhận định & bình luận trước trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản


 
.

TH

.