Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201807/bi-hai-mua-world-cup-802868/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201807/bi-hai-mua-world-cup-802868/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bi, hài mùa World Cup - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 06/07/2018, 09:42 [GMT+7]

Bi, hài mùa World Cup

Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới đang diễn ra ở Liên bang Nga (từ ngày 14-6 đến 15-7-2018) với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Tuy nhiên, đây cũng là lúc những kẻ mê “đỏ đen” ồ ạt ném tiền vào cá độ, đánh bạc… Và hậu quả là những chuyện đầy bi, hài xảy ra khiến cho tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa kể nhiều tác động tiêu cực đến không ít gia đình và xã hội đằng sau những câu chuyện này…
 
Chuyện khó tin nhưng có thật
 
Cho đến giờ, World Cup 2018 đã diễn ra được hơn nửa khoảng thời gian, nhưng có thể thấy trên cả nước đã xảy ra nhiều câu chuyện bi, hài xung quanh chuyện cá độ bóng đá. Trò chơi may rủi này đã khiến cho nhiều người trắng tay, từ đó những án mạng đau lòng hay hàng loạt vụ trộm cướp đã xảy ra, thậm chí không ít người còn quẫn trí tìm đến cái chết vì không đủ tiền chung độ…
 
Chỉ trong một ngày 27-6, Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận hai ca tự tử vì đổ nợ khi thua cá độ bóng đá World Cup 2018.
 
Theo đó, khoảng 16h chiều 27-6, một người đàn ông tên P.V.N, 47 tuổi, ngụ quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) được vợ đưa vào BV Thống Nhất cấp cứu. Người vợ kể lại, anh chồng đã tự uống thuốc trừ sâu nhóm carbamate để quyên sinh vì thua cá độ đá bóng. May mắn là bệnh nhân được đưa đến BV kịp thời nên đến sáng hôm sau bệnh nhân đã tự thở được, rút ống nội khí quản.
 Đối tượng Huệ cầm đầu đường dây cờ bạc có quy mô hàng trăm tỷ đồng.
Đối tượng Huệ cầm đầu đường dây cờ bạc có quy mô hàng trăm tỷ đồng.
Tương tự, khoảng 20h cùng ngày, một bệnh nhân 33 tuổi tên L.X.T. (ngụ huyện Hóc Môn) được chuyển đến BV vì tự uống thuốc diệt chuột. Ngay sau khi nhập viện, người bệnh đã được nhanh chóng súc rửa ruột. 
 
Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân hành nghề chạy xe ba gác tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Máu “đỏ đen” cá độ từ những trận bóng đá World Cup vừa qua đã khiến anh này ôm khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Quá túng quẫn, nạn nhân tìm cách kết liễu cuộc đời. May mắn là cả hai trường hợp đều được cứu chữa kịp thời nên không bị ảnh hưởng tới tính mạng.
 
Bên cạnh đó, có không ít chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc thua độ bóng đá. Trong đó, có vụ án một nam thanh niên đi lấy trộm xe để bán trả tiền thua độ bóng đá đã bị bắt giữ.
 
Cụ thể, vào tối 23-6, Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã đột nhập vào khu nhà trọ đường số 4 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để lấy trộm một xe máy hiệu Exciter. 
 
Sau khi trộm được chiếc xe máy, nhóm này mang đi bán với giá 8 triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Hùng khai do nợ tiền thua độ bóng đá nên đã đi trộm xe máy lấy tiền trả nợ (trước đó, ngày 20-6, nhóm “đạo chích” này cũng đã trộm một xe máy khác trên địa bàn quận Thủ Đức bán được 6 triệu đồng).
 
Đặc biệt, khi bị bắt về trụ sở cơ quan Công an, Hùng đã hỏi cán bộ điều tra ở trong trại tạm giam có tivi “phục vụ” bóng đá World Cup không? Theo tên trộm này, hắn rất mê bóng đá, nhưng sau khi bị bắt rất lo lắng vì sẽ không được xem những trận đỉnh cao. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật!
 
Một vụ việc hi hữu khác cũng có cái kết dở khóc dở cười, đó là sau khi thua cá độ và nợ số tiền 8 triệu đồng, Mai Văn Thiết (33 tuổi, thường trú thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã tự đến Công an huyện Phú Riềng tự thú về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.
 
Trước đó, từ ngày 14-6, khi mới bắt đầu World Cup 2018, Đỗ Phong (29 tuổi, cùng địa chỉ thường trú với Thiết) đã gặp Thiết và giao kết cùng cá độ bóng đá mỗi ngày với nhau. Sau đó, Phong và Thiết nhắn tin qua điện thoại để giao kèo 8 trận đấu vòng bảng Wolrd Cup 2018, mỗi trận cá cược từ 3 đến 14 triệu đồng. Đến ngày 17-6, Thiết đã thua Phong tổng cộng 8,45 triệu đồng…
 
Tuy nhiên, sau ngày 17-6, do thấy không thể tiếp tục cá độ nữa vì vẫn thua Phong, Thiết đã đi thẳng tới trụ sở Công an huyện Phú Riềng, tự tố cáo hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá) của mình và Phong với các điều tra viên. 
 
Quá bất ngờ trước hành động chưa bị phát hiện đã tự thú, Công an huyện Phú Riềng khẩn trương thụ lý, lập hồ sơ án; đồng thời, thu thập chứng cứ và thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng này để điều tra hành vi đánh bạc.
 
Cũng không kém phần hy hữu, khi một người đàn ông vì thua cá độ bóng đá đã lấy trộm xe cứu thương định đem bán. Cụ thể, vào ngày 26-6, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Thông tin ban đầu cho biết, Hồ bị thua cá độ World Cup ở dưới quê nên bỏ nhà từ An Giang lên TP Hồ Chí Minh sống lang thang. Đến sáng 24-6, Hồ tới khu vực BV Triều An (quận Bình Tân) đi vào khu vực căn tin BV để xin cơm.
 
Khi đi ngang qua bãi giữ xe, người đàn ông này thấy một chiếc xe cứu thương vẫn cắm chìa khóa nên đã có ý định trộm để đem bán lấy tiền trả nợ. Lập tức Hồ lên xe và chạy thẳng về hướng cao tốc Trung Lương. Khi tới trạm thu phí cao tốc Trung Lương, Hồ bị nhân viên thu phí nghi ngờ nên đã báo cho Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh bắt giữ Hồ cùng xe.
 
Khai báo tại cơ quan Công an, Hồ cho biết bản thân ham mê cá độ bóng đá. Từ ngày khai mạc World Cup, anh ta đã thua hơn 100 triệu đồng và bỏ quê lên TP Hồ Chí Minh sống lang thang rồi gây án. 
 
Tuy nhiên, theo lời Hồ cho biết bản thân anh ta bị tâm thần, gây án chỉ vì bột phát. “Tôi chỉ định mượn tạm chiếc xe chạy về quê lấy tiền hay cầm cố tài sản để lên TP Hồ Chí Minh cá độ tiếp. Xe này là xe từ thiện của BV mà, sao lấy trộm được...”, Hồ cố ngụy biện cho hành vi phạm tội của mình.
 Bệnh nhân tự tử do thua độ bóng đá được cấp cứu tại BV Thống Nhất.
Bệnh nhân tự tử do thua độ bóng đá được cấp cứu tại BV Thống Nhất.
Đấu tranh quyết liệt với các hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá
 
Không “nhẹ nhàng” như những vụ việc kể trên, cũng chỉ vì cá độ bóng đá, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra. Theo đó, Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi, tạm trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đã sát hại chính người vợ của mình sau khi thua cá độ. 
 
Ngày 24-6, tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, khoảng 3h30 ngày 23-6, sau khi xem bóng đá và cá độ thua, Tiến về nhà cãi nhau với vợ. Sau đó, Tiến mang con đi gửi ở nhà người thân gần đó và trở về nhà sử dụng ma túy rồi dùng dao Thái Lan ra tay sát hại vợ. Sau khi gây án, Tiến cầm dao cố thủ trong nhà.
 
Kêu gọi Tiến ra đầu thú nhưng Tiến không quy thuận buộc cơ quan chức năng phải phá cửa để khống chế, bắt giữ Tiến. Cái chết đau lòng của người phụ nữ khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng vì hậu quả của việc cá độ bóng đá.
 
Trước đó, một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet thông qua website 12bet.com khi giải World Cup 2018 đang diễn ra với quy mô hàng trăm tỷ đồng đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu đường dây này lại là một phụ nữ có con nhỏ còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi…
 
 Theo đại diện Cục C50 - Bộ Công an, sau thời gian điều tra, theo dõi, nhất là vào thời gian trọng điểm World Cup 2018 đang diễn ra, ngày 21-6, Cục C50 phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi), Võ Văn Hòa (20 tuổi, cùng ngụ quận 7, em ruột của Nghĩa), Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, ngụ quận 6) và Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 7).
Cơ quan Công an làm việc và khám xét nơi ở của một số đối tượng trong đường dây đánh bạc trên trang web 12bet.com.
Cơ quan Công an làm việc và khám xét nơi ở của một số đối tượng trong đường dây đánh bạc trên trang web 12bet.com.
Một tổ công tác khác cũng tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 4 đối tượng đánh bạc gồm Nguyễn Minh Hiệp, Trần Kim Bắc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thanh Vinh. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng triệu tập những người liên quan đến đường dây đánh bạc này gồm Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi, vợ Nghĩa) và Đỗ Thị Tú Quyên (chị Tú Anh). Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định, Trần Giảng Ý Huệ (cùng với chồng của mình) chính là đối tượng cầm đầu đường dây này. Nhưng do Huệ đang nuôi con nhỏ nên cơ quan Công an không áp dụng biện pháp tạm giữ.
 
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 4 máy tính, 8 điện thoại di động, 8 thẻ ATM, số tiền mặt hơn 300 triệu đồng…
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, để qua mặt cơ quan chức năng, vợ chồng Nghĩa - Huệ đã cho nhiều người thân, đàn em như Hiệp, Bắc, Tuấn, Vinh nắm giữ nhiều vai trò chủ chốt trong đường dây. Trong khi đó, Huệ liên hệ giao dịch, móc nối với các đối tượng cờ bạc quốc tế quản lý trang 12bet.com có máy chủ đặt tại Philippines. Từ đó, đôi vợ chồng trẻ này chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các đại lý cấp dưới và hệ thống tài khoản được phát triển theo hình thức cấp số nhân.
 
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng với hàng ngàn con bạc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án.
 
Có thể nói, với các vụ việc kể trên đã cho thấy thực tế của hậu quả từ hành vi cá độ bóng đá vẫn tiềm ẩn đầy phức tạp và nghiêm trọng, đặc biệt là trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2018.
 
Điều đáng nói, trước khi giải Bóng đá thế giới diễn ra, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Công điện chỉ đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá mùa World Cup gây mất an toàn, an ninh trật tự.
 
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt các hành vi lợi dụng giải bóng đá để tiến hành các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, hoạt động của các băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán, trả thù lẫn nhau…
 
Riêng TP Hồ Chí Minh, theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch, phương án để ứng phó với tội phạm phát sinh mùa World Cup. 
Trong đó, có thể kể tình trạng trộm, cướp cũng như việc cá độ ăn tiền dễ gia tăng trong thời điểm này. Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh cũng như xử lý các đối tượng lợi dụng cổ vũ, để tụ tập gây rối, xâm phạm trật tự công cộng…
.

Nguồn: Phú Lữ/CAND

.