Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201311/nhung-hinh-anh-chua-dep-tren-dai-lo-le-nin-415668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201311/nhung-hinh-anh-chua-dep-tren-dai-lo-le-nin-415668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những hình ảnh chưa đẹp trên Đại lộ Lê Nin - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/11/2013, 09:49 [GMT+7]

Những hình ảnh chưa đẹp trên Đại lộ Lê Nin

(Congannghean.vn)-Đại lộ Lê Nin là con đường đẹp nhất TP Vinh, được thiết kế với 8 làn xe, có điểm bắt đầu từ vòng xuyến đồng hồ (trước Cục Hải quan tỉnh Nghệ An), điểm cuối là sân bay Vinh. Thế nhưng, lâu nay, hành lang vỉa hè trên tuyến đường này đã và đang bị người dân chiếm dụng nhiều đoạn làm nơi kinh doanh, buôn bán. Một số đoạn vỉa hè được trưng dụng làm nơi giới thiệu, trưng bày la liệt mặt hàng gốm, sành, sứ…; một số đoạn khác bày bán các mặt hàng cây cảnh, thậm chí nhiều chỗ người ta còn trồng cả cây lộc vừng lên vỉa hè…


Chiều 9/11/2013, có mặt tại Km1 (phía trước cổng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1), chúng tôi chứng kiến đang có rất nhiều xe bò lốp chở cây lộc vừng tập kết tại đây… Đặc biệt, hàng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đại lộ Lê Nin lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hoạt động buôn bán cây cảnh, hoa Tết rầm rộ, tràn ra cả mặt đường như một cái chợ…


Bên cạnh đó, hàng ngày, mật độ phương tiện tham gia giao thông đi lại trên tuyến đường này tương đối lớn, với vận tốc khá cao. Tuy nhiên, đoạn đường qua các xã Nghi Phú, Nghi Kim thường xuyên có rất nhiều trâu, bò chăn thả tự nhiên, không có người chăn dắt, trông coi. Trâu, bò thường qua lại giải phân cách kiếm ăn, đi lại nghênh ngang giữa đường, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.


Tình trạng trên tồn tại đã lâu, nhưng việc xử lý chưa triệt để, chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”. Mong rằng, các cấp, ngành liên quan sớm có biện pháp xử lý cứng rắn, thiết lập lại trật tự đô thị, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông.

.

Trần Đức Thắng