Chủ Nhật, 17/05/2020, 08:45 [GMT+7]

Xử phạt 24 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

(Congannghean.vn)-Từ ngày 6/4 - 11/5, thông qua tuần tra kiểm soát các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh, Đội Cảnh sát đường thuỷ thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã phát hiện, xử phạt 24 trường hợp vi phạm lĩnh vực đường thủy.
Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ tổ chức tuyên truyền                phát tờ rơi, tờ gấp về Luật Giao thông đường thủy nội                 địa cho bà con nhân dân sinh sống ven sông,                               các bến đò và chủ phương tiện
Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi, tờ gấp về Luật Giao thông đường thủy nội địa cho bà con nhân dân sinh sống ven sông, các bến đò và chủ phương tiện
Trung tá Đặng Thái Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường thủy, Đội đã chỉ đạo CBCS tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách. Tính từ 6/4 - 11/5, Đội đã tổ chức 32 ca tuần tra kiểm soát với 128 lượt CBCS tham gia, thực hiện đảm bảo trật tự ATGT - trật tự xã hội trên đường thủy. Qua đó, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 24 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước gần 60 triệu đồng. Trong đó, xử lý vi phạm 5 trường hợp khai thác cát trái phép với khối lượng hơn 50 m3 cát. 
 
Điển hình, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 5/5, trên tuyến sông Lam thuộc địa phận xóm 9, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ phát hiện bà Nguyễn Thị Nam (SN 1963) trú tại thôn Vận Tải, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương điều khiển tàu sắt không có BKS. Lực lượng chức năng tạm giữ 1 tàu vỏ sắt và 14 m3 cát. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cho Công an huyện Thanh Chương xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào ngày 1/5, cũng trên tuyến sông Lam thuộc địa phận xóm 4, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ phát hiện tàu vỏ sắt không có BKS của anh Hồ Hữu Hiếu (SN 1986) trú tại xóm 1, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương đang có hành vi khai thác cát trái phép; tạm giữ 1 tàu vỏ sắt và 8 m3 cát; hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cho Công an huyện Đô Lương xử lý theo thẩm quyền.
 
Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, CBCS Đội Cảnh sát đường thuỷ còn phối hợp với Đội CSGT Công an các huyện trên tuyến tổ chức tuyên truyền, phát 150 tờ rơi, tờ gấp về Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan cho hơn 200 lượt người là các chủ phương tiện, thuyền trưởng, hành khách đi trên phương tiện. Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CBCS Đội đã tổ chức cấp, phát hơn 200 cuốn cẩm mang phòng tránh dịch bệnh cho bà con nhân dân sinh sống ven sông và các bến đò, chủ phương tiện có ý thức bảo vệ mình an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời tuân thủ các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
.

Cao Loan

.