Thứ Sáu, 24/04/2020, 09:11 [GMT+7]

Anh em đâm chết Cảnh sát khu vực lĩnh án tử hình và chung thân

TAND TP Cần Thơ ngày 23/4 đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai anh em bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng trú phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội giết người.  Nạn nhân là Đại úy Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực, Công an phường An Hội, TP Cần Thơ.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Theo cáo trạng, Minh và Giàu đều có tiền án và tiền sự. Sau khi chấp hành án phạt tù, Minh và Giàu tiếp tục nhiều lần vi phạm trật tự tại địa phương nên bị Công an phường xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều 24/1 (tức 30 Tết Canh Tý), Đại úy Nguyễn Thanh Hải mặc cảnh phục đang đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thì bị 2 đối tượng dùng dao truy đuổi quyết liệt và đâm anh Hải nhiều nhát gây thương tích nặng. Dù đã được đưa đi bệnh việc cấp cứu, nhưng Đại úy Hải  đã tử vong. Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo kết luận giám định pháp y, bị cáo Giàu có bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định, Minh có bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách chống xã hội. Thời điểm phạm tội và hiện tại, các bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Ngọc Minh mức án tử hình, Đặng Ngọc Giàu tù chung thân cùng về tội danh giết người.

.

Nguồn: ANTV