Thứ Năm, 11/07/2019, 08:39 [GMT+7]

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ 'phê' ma tuý tập thể

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh này bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn TP Sầm Sơn, bắt quả tang 22 người (14 nam, 8 nữ, đều trú tại Hà Nội) đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc lớn.
 
Công an khám xét tại hiện trường vụ việc đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, 1 gói ma túy ketamin chưa sử dụng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút, 1 bộ dàn âm thanh và nhiều tang vật khác có liên quan.
Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép bị bắt giữ tại Sầm Sơn, Thanh Hoá
Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép bị bắt giữ tại Sầm Sơn, Thanh Hoá
Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm Nguyễn Đăng Linh (32 tuổi), Nguyễn Tiến Sỹ (26 tuổi), đều trú huyện Đông Anh, Hà Nội và An Vũ Trường Linh (32 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) khai nhận là những người mua ma túy và tổ chức cho số người còn lại trong nhóm sử dụng.
 
Trong đó, Nguyễn Đăng Linh là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền gần 20 triệu, rồi hẹn với bạn bè đi từ Hà Nội vào Sầm Sơn vừa đi du lịch và tổ chức mừng sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó. Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
Trước đó, tại Bắc Kạn, vào hồi 00 giờ 20 phút ngày 7/7, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar-karaoke Hồng Kông thuộc địa phận thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.
 
Khi lực lượng chức năng kiểm tra tại một phòng bar và 3 phòng hát karaoke tại quán đã phát hiện 49 đối tượng (35 nam, 14 nữ) đang quay cuồng trong tiếng nhạc, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 1 gói nhỏ nghi là ma túy Ketamin và 2 đĩa sứ màu trắng.
 
Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về phòng Cảnh sát hình sự để thử phản ứng nhanh thì phát hiện có 20 đối tượng (18 nam, 2 nữ) dương tính với chất ma túy. Hiện Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sự việc.
 
Theo Thượng tá  Hà Văn Huy, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, hiện nay, hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều điều kiện về an ninh trật tự và hoạt động dịch vụ nhạy cảm. Mới đây qua khảo sát, kiểm tra tại các cơ sở này tại một số địa phương, cụ thể tại TPHCM - một trong những địa bàn phức tạp về ma túy, qua khảo sát tại 3 điểm hoạt động kinh doanh nhạy cảm, kết quả cả 3 điểm này đều diễn ra việc mua bán ma túy của nhân viên.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.